Sex hay không sex ở World Cup 2018 ?
17:05 Thứ sáu 15/06/2018
BongDa.com.vn Tình dục luôn là vấn đề muôn thuở của giới quần đùi áo số. Lần này, chúng ta hãy cùng nghe ý kiến từ giới chuyên gia và các huyền thoại sân cỏ.

Các cầu thủ Nam Mĩ nói riêng và giới cầu thủ nói chung luôn nổi tiếng về độ "thoải mái" của mình trước và trong thời gian diễn ra các giải đấu lớn. Đó là một điều lợi hay hại ? Thật khó để có thể đưa ra một câu trả lời hoàn toàn chính xác. 

Sex hay không sex ở World Cup 2018 ?  - Bóng Đá

 Sex hợp lí là giải pháp tuyệt vời để giải toả áp lực cho các ngôi sao sân cỏ. (Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Rodrigo Lasmar, bác sĩ đội tuyển Brazil có những chia sẻ với tờ Extra: "Cá nhân tôi cho rằng, sex là một nhu cầu thiết yếu của mọi người, kể cả nam lẫn nữ. Các ngôi sao Brazil là những chàng trai tài năng và rất khoẻ mạnh. Quan hệ tình dục là một cách thức tự nhiên dể giải toả áp lực, giảm stress rất hiệu quả. Tại sao chúng ta lại có ác cảm đối với vấn đề đó ?. Để có một giải đấu thành công, chúng ta cần những tuyển thủ khoẻ mạnh cả về thể xác lẫn tinh thần. Sex là một cách thức không thể tuyệt vời hơn."

Cùng quan điểm với Lasmar, còn có Giám đốc kĩ thuật trung tâm đào tạo chèo thuyền Rio de Janeiro, Marcelo Neves. Ông cho rằng, quan hệ tình dục sẽ không có bất kì ảnh hưởng nào đến hiệu suất thi đấu của các cầu thủ; miễn là họ "điều độ" và có khoảng thời gian nghỉ hợp lí. 

"Vấn đề quan trọng nhất ở đây là các cầu thủ sẽ quan hệ với cách thức thế nào và khoảng thời gian bao lâu. Có những ngôi sao, sex đối với họ chỉ mất hai phút, có người thì dành cả giờ đồng hồ để "làm chuyện ấy". Nếu bạn dành quá nhiều thời gian cho nó, bạn chắc sẽ mất sức. Do đó, lời khuyên của tôi là, các cầu thủ cần được quan hệ tình dục trong thời gian diễn ra giải đấu, với điều kiện là phải điều độ," Neves khẳng định.

Sex hay không sex ở World Cup 2018 ?  - Bóng Đá

 Người dân Nam Mĩ nổi tiếng bởi "độ thoáng" của mình.

Neves phản đối qui định các tuyển thủ Đức không được quan hệ tình dục ở World Cup 2018 từ HLV Joachim Low. "Đó chưa hẳn là một quyết định đúng đắn. Chúng ta cần phân tích thói quen sex riêng biệt của từng cầu thủ, và đưa ra giải pháp hợp lí cho họ. Cấm đoán hoàn toàn đôi khi gây ra phản ứng không tốt đến tâm lí khi thi đấu," Neves cho biết thêm.

Tờ Sputnik Brazil đã có cuộc trao đổi với chuyên gia tình dục học Regina Navarro. "Không có những bằng chứng khoa học xác đáng cho rằng quan hệ trước mỗi trận đấu là tốt hay xấu. Có nhiều giả thuyết chứng minh, nhiều người đàn ông mất nhiều sức lực dẫn đến cơ thể mệt mỏi và dễ buồn ngủ. Ngược lại, nhiều giả thuyết cho hay, sex sẽ giúp các ngôi sao giảm áp lực, căng thẳng và có một tinh thần thi đấu tốt nhất trước các màn so tài," Navarro cho biết.

Nhà vô địch World Cup 1994, Romario từng chia sẻ với tờ báo Lance rằng: "Quan hệ tình dục một cách điều độ là lời khuyên của tôi. Bạn cần giải toả áp lực và nghỉ ngơi một cách thoải mái nhất trước các trận đấu. Và đương nhiên, bạn phải tập trung hết mức một khi bước ra sân. Đôi khi cơ hội tiếp theo là cơ hội cuối cùng. Bạn phải chắt chiu từng cơ hội có được.".

Anh Nguyễn | 16:20 15/06/2018