MỚI NHẤT :
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Setien: "Trận thua này không phải tận thế với Barcelona"

    09:21 Thứ hai 02/03/2020

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên trưởng của Blaugrana bày tỏ thái độ tương đối lạc quan sau thất bại trước Real Madrid.

    Barcelona đã không thể chiến thắng tại El Clasico trong ngày Lionel Messi vượt qua Xavi để trở thành cầu thủ đối đầu với Real Madrid nhiều lần nhất trong lịch sử CLB. Rõ ràng, đây là trận đấu mà Real Madrid với lợi thế sân nhà đã chơi tốt hơn, còn các cầu thủ khách chỉ có thể tự trách chính mình vì không tận dụng tốt những cơ hội đến trong hiệp một.

    Với các CĐV Barca lúc này, chắc hẳn tâm trạng của họ đang rất tồi tệ. Thế nhưng với HLV Quique Setien, ông lại thẳng thừng khẳng định trận thua này không phải là tận thế với đội bóng của mình. Cụ thể, nhà cầm quân này chia sẻ với Movistar:

    Setien: 'This defeat is not the end of the world' - Bóng Đá

    Setien khẳng định Barca vẫn chưa hết cơ hội tại La Liga.

    "Chúng tôi đã có một hiệp một rất tốt. Thế nhưng trong hiệp hai, đúng là Real Madrid đã chơi tốt hơn chúng tôi."

    "Họ gây áp lực lên chúng tôi rồi cuối cùng bàn thắng đã tới với họ."

    "Thế nhưng thất bại này chẳng phải là tận thế. Trước mắt Barca vẫn còn rất nhiều trận đấu."

    "Messi là một cầu thủ quan trọng. Đúng là hôm nay cậu ấy không cho thấy được những gì tốt nhất của mình. Nhưng khi Messi không tỏa sáng, chúng tôi vẫn còn những cái tên khác như Antoine Griezmann chẳng hạn."

    Nhìn lại màn thư hùng đỉnh cao của Barca với Man Utd trong quá khứ:

    Anh Tú | 08:51 02/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...