MỚI NHẤT :
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Sếp lớn LĐBĐ Nhật Bản nổi xung, muốn "khai tử" HLV Moriyasu và lứa U23

    18:42 Thứ hai 13/01/2020 | 4

    BongDa.com.vn Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA) đã bày tỏ sự thất vọng về màn trình diễn của đội tuyển U23 nước này tại VCK châu Á 2020.

    U23 Nhật Bản đã tạo nên sự thất vọng to lớn khi bất ngờ bị loại khỏi VCK châu Á 2020 sau 2 trận thua cùng tỷ số 1-2 trước Saudi Arabia và Syria tại bảng C. Trắng tay sau 2 lượt trận, Samurai Xanh ngoài việc phải xách vali về nước sau vòng loại, họ còn khiến cuộc đua tranh vé dự Olympic Tokyo ngày càng kịch tính.

    Sếp lớn LĐBĐ Nhật Bản than trời với lứa U23, muốn sa thải HLV Moriyasu - Bóng Đá

     U23 Nhật Bản bị loại sau trận thua U23 Syria.

    Bước vào giải với tư cách một đội bóng chiếu trên, thế nên việc bị loại sớm khiến NHM lẫn giới chuyên môn xứ sở hoa anh đào không khỏi bất ngờ và thất vọng tràn trề. Chủ tịch JFA Kozo Tashima cũng cho thấy sự bàng hoàng khi các cầu thủ U23 Nhật Bản có màn trình diễn bạc nhược trước những đối thủ không phải là quá tầm.

    Chia sẻ với truyền thông, ông Kozo Tashima cho hay: "Làm sao những cầu thủ này có thể được chọn vào danh sách thi đấu ở Olympic Tokyo. Câu trả lời có lẽ là không một ai cả. Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì kết quả này."

    Trong khi đó, HLV Hajime Moriyasu lý giải về thất bại của đội nhà: "Mặc dù không thể đòi hỏi một đội bóng phải luôn chiến thắng nhưng thất bại này vẫn là không thể chấp nhận được. Tôi xin lỗi NHM vì kết quả ngày hôm nay. 

    Sếp lớn LĐBĐ Nhật Bản than trời với lứa U23, muốn sa thải HLV Moriyasu - Bóng Đá

     U23 Nhật Bản nhận vô vàn chỉ trích sau màn trình diễn bạc nhược tại VCK châu Á 2020.

    Tôi đã dự kiến U23 Nhật Bản sẽ chơi tổng cộng 6 trận, các cầu thủ sẽ có nhiều cơ hội cọ xát và tích lũy kinh nghiệm hơn. Đáng tiếc số trận đã giảm còn 1 nửa. Thật là một kết quả tồi tệ. Trách nhiệm thuộc về tôi. Tôi đã có kế hoạch để chuẩn bị cho đội Olympic thông qua trận đấu này."

    Từ tình hình này, truyền thông Nhật Bản cũng đưa tin rằng Chủ tịch Kozo Tashima sẽ thảo luận với giám đốc kĩ thuật của LĐBĐ Nhật Bản, ông Takashi Sekizuka về việc có sa thải HLV Hajime Moriyasu trong thời gian tới hay không.

    Kế hoạch ban đầu của LĐBĐ Nhật Bản là để HLV Moriyasu dẫn dắt đội tuyển U23 Nhật Bản tại Olympic Tokyo 2020 sắp tới. Tuy nhiên sau kết quả bết bát tại giải đấu trên đất Thái Lan, ông Kozo khẳng định điều đó sẽ được bàn bạc lại trong cuộc họp tới. Nếu như ông Hajime bị sa thải đây sẽ là cú sốc rất lớn bởi vì Thế vận hội mùa hè 2020 chỉ còn hơn 6 tháng nữa là diễn ra.

    Đăng Huy | 18:12 13/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...