MỚI NHẤT :
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Sếp lớn La Liga: "Tuyển Việt Nam chơi bóng như các CLB Tây Ban Nha"

    11:54 Thứ bảy 15/12/2018

    BongDa.com.vn Giám đốc La Liga Việt Nam, ông Brian Wright Vias đã có một số chia sẻ về trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa tuyển Việt Nam và Malaysia.

    Cuộc đối đầu trên sân Bukit Jalil, cả hai đội đã hòa nhau với tỷ số 2-2 và với kết quả này, tuyển Việt Nam đang nắm trong tay lợi thế rất lớn khi được chơi trận lượt về tại Mỹ Đình.

    Chỉ cần một trận hòa với tỷ số ít hơn 2-2, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đăng quan ngôi vô địch AFF Cup sau đúng 10 năm chờ đợi của người hâm mộ bóng đá nước nhà.

    Phát biểu trước trận đấu, giám đốc La Liga Việt Nam, ông Brian Wright Vias đã có những chia sẻ với trang Thể thao 247 như sau: "Malaysia hiện tại đã khác rất nhiều so với trận thua Việt Nam ở vòng bảng. Hiện tại, họ đã là một đội bóng chơi bản lĩnh và có tính tổ chức cao hơn. 

    Tôi thấy tuyển Malaysia sở hữu tốc độ và thể hình rất ấn tượng. Tuy nhiên, sẽ không dễ khi họ đối đầu với một đội bóng có nền tảng kỹ thuật đồng đều như Việt Nam. Như các bạn thấy, đó cũng là lý do khiến các câu lạc bộ Anh gặp khó khi đối đầu với các câu lạc bộ Tây Ban Nha. 

    Sếp lớn La Liga:

    Giám đốc La Liga Việt Nam đánh giá rất cao lối chơi của tuyển Việt Nam.  

    Các đại diện La Liga thắng vì họ sở hữu lối chơi toàn diện và theo góc nhìn của tôi, tuyển Việt Nam có phong cách chơi bóng rất giống với các đội bóng Tây Ban Nha cũng như ở đẳng cấp cao hơn hẳn so với Malaysia". 

    Phi Yến | 10:08 15/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...