Senegal và Colombia thoải mái trước giờ "tử chiến"
14:55 Thứ năm 28/06/2018
BongDa.com.vn Cả hai đội bóng vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp vào vòng 1/8 nếu họ giành được kết quả có lợi vào tối nay (giờ Việt Nam).

Theo đó, đội bóng đến từ Châu Phi đang có lợi thế với 4 điểm và dẫn đầu bảng H cùng với đội tuyển Nhật Bản. Nhưng đối thủ của họ tối nay cũng đang có 3 điểm, hơn nữa Colombia vẫn được đánh giá nhỉnh hơn Senegal, bất chấp việc họ để thua bất ngờ ở trận ra quân.

Trong buổi tập cuối cùng trước khi bước vào trận cầu sinh tử, cả Senegal và Colombia đều có vẻ thoải mái, và chắc chắn sẽ mang đến cho người hâm mộ 90 phút giàu cảm xúc như những gì họ đã từng làm ở giải lần này.

Đội bóng của huấn luyện viên "sexy", Aliou Cisse thu hút sự chú ý của người hâm mộ với điệu nhảy tập thể trong thời gian khởi động. Đó là một thói quen của đội bóng chưa từng chơi tại World Cup kể từ năm 2002.

Sengal và Colombia tập trung tối đa trước trận cầu sinh tử - Bóng Đá

ĐT Senegal đã gây chú ý với những bài nhảy rất đặc trưng của văn hoá nước này. 

“Đây là một nét văn hóa của chúng tôi, bạn thấy không? Niềm vui, hòa bình, hiếu khách. Và bạn biết đấy, nó thật hạnh phúc,” HLV Aliou Cisse của Senegal nói. “Bạn có thể nhảy và vui vẻ trong cuộc sống nhưng vẫn nghiêm túc trên sân cỏ. Đấy là những gì chúng tôi đã và đang làm."

Kalidou Koulibaly, người đang chơi bóng tại Serie A cho biết đội bóng của anh rất thích nhảy trước các trận đấu. Trung vệ này nói: “Đó là một thứ gì đó trong máu của chúng tôi, trong văn hóa của chúng tôi."

Senegal và Nhật Bản đang cùng nhau dẫn đầu bảng H với 4 điểm sau 2 lượt trận. Trong khi Colombia đang sở hữu 1 điểm ít hơn và chắc chắn họ sẽ đi tiếp nếu thắng đội bóng đến từ Châu Phi vào tối nay.

Nhưng cũng có thể, cả hai đội bóng này đều dắt tay nhau đi tiếp với kết quả hòa, và Nhật Bản thất bại trước "đại bàng trắng" Ba Lan ở trận đấu cùng giờ.

Sengal và Colombia tập trung tối đa trước trận cầu sinh tử - Bóng Đá

Nếu Nhật Bản thắng ở trận gặp Ba Lan, một trong hai đội Senegal và Colombia sẽ phải về nước.

Chiến lược gia da màu duy nhất ở giải đấu năm nay, Aliou Cisse đã từng là đội trưởng của đội tuyển quốc gia Senegal, những người tiễn đương kim vô địch Pháp về nước ở World Cup 2002. Họ sau đó tiến vào đến tứ kết của giải trước khi thất bại với tỉ số 0-1 sau 120 phút thi đấu cùng Thổ Nhĩ Kỳ.

"Những chú sư tử" là đội bóng Châu Phi duy nhất vẫn còn cơ hội đi tiếp vào vòng 1/8 ở giải đấu năm nay, và Koulibaly chia sẻ: “Chúng tôi hiểu rằng người Senegal và cả một lục địa đang ở phía sau cổ vũ, vì vậy chúng tôi phải cố gắng hết sức để có thể trở thành niềm tự hào duy nhất của họ”.

Trong khi đó, đội bóng đến từ Nam Mỹ cũng nhận được sự động viên từ người hâm mộ Colombia, và họ cũng từng được cổ vũ nhiệt tình khi lọt vào đến tứ kết World Cup 2014. "Los Cafeteros" cũng nổi tiếng với điệu nhảy của họ trên đất Brazil.

Sengal và Colombia tập trung tối đa trước trận cầu sinh tử - Bóng Đá

World Cup 2014 đã chứng kiến những màn ăn mừng tuyệt đỉnh của người Colombia.

Đoạn clip lan truyền của James Rodriguez và các đồng đội cùng điệu “Seko Seka” đã là một thứ không thể thiếu với họ. Lần gần nhất các cầu thủ Colombia làm điều này chính là sau pha lập công của tiền vệ Juan Cuadrado trong trận đấu với Ba Lan cách đây vài ngày.

Vũ Quang Toản | 01:25 24/06/2018