"Senegal chỉ nên tự trách mình khi bị loại theo cách này"
20:29 Thứ sáu 29/06/2018
BongDa.com.vn Ngôi sao của Liverpool đã phải về nước sớm theo kịch bản ít ai ngờ tới nhất.

Một ngày sau trận đấu thất vọng trước Colombia, huấn luyện viên Aliou Cisse chỉ nên trách chính mình vì Senegal đã bị loại theo cách khá đáng tiếc.

 Senegal đã bị loại theo kịch bản ít ai ngờ tới.

Thất bại sít sao 0-1 trước đại diện từ Nam Mỹ đã khiến Senegal từ chỗ sáng cửa nhất lại bị loại do kém Nhật Bản... về chỉ số fair-play do nhận nhiều hơn 2 thẻ vàng. Đây là một trường hợp hiếm có trong lịch sử World Cup nói riêng và cả bộ môn thể thao vua nói chung.

Theo đó, dù đã cố gắng hết mình, nhưng Sadio Mane và các đồng đội vẫn bị loại theo một kịch bản khó tin nhất.

Tất nhiên đã có những bình luận mang tính tiếc nuối và cảm thông cho các cầu thủ Senegal, nhưng bên cạnh đó không ít người đã thẳng thắn cho rằng không thể đổ lỗi cho may mắn trong tình cảnh này.

 Cựu trọng tài Keith Hackett cho rằng Senegal chỉ nên tự trách mình vì đã không tuân thủ luật chơi.

Trả lời tờ Telegraph, cựu trọng tài Keith Hackett cho biết: "Thực sự rất ngoạn mục khi lần đầu tiên cả thế giới được chứng kiến việc đi tiếp ở vòng bảng lại được định đoạt bằng số thẻ vàng và thẻ đỏ mà các đội tuyển phải nhận trong các trận đấu."

"Tôi hiểu rằng có những tranh cãi xoay quanh luật này, nhưng kỳ thực tôi không có sự cảm thông đối với Senegal. Bởi đáng lẽ ra huấn luyện viên của họ phải dự trù được tình huống này ngay từ trước khi giải đấu khởi tranh và cảnh báo các học trò."

"Cần phải biết rằng luật fair-play này được đưa ra là nhằm mục đích khiến các đội bóng chơi cao thượng hơn, và thực chất số thẻ phạt đã được giảm đáng kể vào năm nay. Điều này chứng tỏ các đội tuyển đã ý thức được nó và Senegal nên tự trách mình."

Về phần Sadio Mane, tiền đạo này sẽ có cho mình 3 tuần nghỉ xả hơi trước khi hội quân cùng Liverpool bước vào tour du đấu trước thềm mùa giải mới, bắt đầu tại Mỹ vào ngày 22/7.

Minh Đức | 20:00 29/06/2018