MỚI NHẤT :
  • Arsenal chốt mua tiền vệ 50 triệu euro
  • Arsene Wenger: "Arsenal có thể vượt qua Bayern Munich"
  • Mikel Arteta gửi "chiến thư" cho Bayern Munich
  • Man United xác định tiền đạo cần chiêu mộ
  • Sabitzer hóa người hùng, Dortmund vào bán kết sau trận cầu siêu hấp dẫn
  • Thẻ đỏ tai hại, Barca bị PSG đá bay khỏi Champions League
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-4 PSG: Tạm biệt Champions League (KT)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • Sea Games và những đỉnh cao mà bóng đá Việt Nam đang hướng đến

    22:37 Thứ sáu 23/08/2019

    BongDa.com.vn Sau ngôi á quân VCK U23 Châu Á hay vô địch AFF Cup thì bóng đá Việt Nam còn mục tiêu nào để hướng đến? Và chúng ta không được quên bóng đá nữ nữa.

    Đầu tháng 9 này, Việt Nam sẽ đụng độ Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022. Tất nhiên đây sẽ là mục tiêu quan trọng của bóng đá nước nhà. Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả.

    Vòng loại World Cup 2022

    Dù sân chơi World Cup là quá tầm với tuyển Việt Nam nhưng sau những chiến tích vừa qua, người hâm mộ kỳ vọng thầy trò ông Park Hang Seo tiếp tục viết nên những điều kỳ diệu khác. Việc rơi vào bảng đấu có những đội Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia và Indonesia là lợi thế không nhỏ cho Việt Nam vì đối thủ vừa sức và đã hiểu nhau quá rõ.

    Tất nhiên trong bảng này UAE sẽ là ứng viên hàng đầu cho ngôi đầu bảng. Tuy vậy biết đâu chừng việc gặp một đội Tây Á lại mang đến điềm lành cho đội tuyển Việt Nam (như các lần trong quá khứ). Tại vòng loại World Cup khu vực Châu Á (có 8 bảng) thì 8 đội đầu bảng và 4 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền đi tiếp và có đủ tư cách dự VCK Asian Cup 2023. Rõ ràng cơ hội cho tuyển Việt Nam là không hề nhỏ.

     - Bóng Đá

    Thầy trò Park Hang - Seo sẽ tiếp tục làm nên những chấn động? 

     Sea Games 30

    Dù cho có là á quân U23 Châu Á, ĐKVĐ AFF Cup đi chăng nữa thì người hâm mộ Việt Nam vẫn mong rằng được một lần thấy các cầu thủ nam đoạt tấm HCV tại Sea Games. Đã tròn 60 năm, giấc mơ ấy luôn ám ảnh bao thế hệ cầu thủ Việt Nam. Giờ đây chúng ta đang có một thế hệ cầu thủ trẻ đầy tài năng, không ít trong số họ đã giành ngôi á quân U23 Châu Á và vô địch AFF Cup nhưng vẫn còn đủ tuổi tham dự Sea Games 30 diễn ra tại Philippines vào tháng 11 tới đây. Và đây chính là cơ hội không thể tốt hơn để chúng ta chấm dứt cơn đau kéo dài hơn nửa thế kỷ qua nhất là khi đối thủ nặng ký nhất Thái Lan đang gặp nhiều khó khăn và cũng chẳng có một lứa trẻ đủ sức uy hiếp các đối thủ khác.

     - Bóng Đá

     Không ít trong đây sẽ gánh sứ mệnh tìm vàng tại Sea Games 30. 

    World Cup bóng đá nữ

    Khác với bóng đá nam, bóng đá nữ Việt Nam đang đứng trong tốp 40 thế giới và là một trong 10 đội mạnh nhất Châu Á. Trong quá khứ tuyển nữ Việt Nam từng có cơ hội tham dự World Cup 2015 nhưng lại để thua Thái Lan trong trận play-off trên sân nhà một cách đáng tiếc.

    Tuy nhiên, với việc FIFA quyết định tăng số đội dự Wolrld Cup từ 24 lên 32 thì cơ hội cho tuyển nữ Việt Nam đã tăng lên đáng kể. Trước đó Châu Á có 5 suất, giờ đây VCK thêm 8 đội thì châu lục này không thể giữ nguyên 5 vé được. Đấy là thời cơ cho bóng đá nữ Việt Nam có thể bước ra thế giới. Và điều ấy nếu diễn ra sẽ là cột mốc son nữa của bóng đá nước nhà.

     - Bóng Đá

    Bóng đá nữ đang hướng đến World Cup. 

    Suốt năm 2018 đến 2019, bóng đá Việt Nam liên tục tạo được tiếng vang từ cấp độ đội trẻ đến tuyển QG sau những giải đấu như VCK U23 Châu Á, ASIAD, AFF Cup. Tuy nhiên chúng ta vẫn còn đó những đỉnh cao phải chạm tới để khẳng định thành quả vừa qua không phải là trùng hợp hay gặp may mà là sự trưởng thành thật sự. Và đó là câu chuyện của tương lai gần mà thôi.

    Cát Tường | 22:40 23/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...