MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • SEA Games sắp đến rồi Hà Đức Chinh ơi !

    10:00 Thứ sáu 09/08/2019

    BongDa.com.vn Phong độ không tốt ở những trận đấu gần đây khiến nhiều người lo ngại cho Hà Đức Chinh.

    V-League 2019 đang dần đi đến giai đoạn cuối cùng của mùa giải, nhưng Hà Đức Chinh đang thể hiện phong độ rất đáng thất vọng trong màu áo SHB Đà Nẵng, qua đó để lại nỗi lo không nhỏ cho HLV Lê Huỳnh Đức lẫn HLV Park Hang-seo.

    SEA Games sắp đến rồi Hà Đức Chinh ơi ! - Bóng Đá

     Đức Chinh đang gặp nhiều khó khăn trong màu áo SHB Đà Nẵng. Ảnh: Viết Định.

    Trong những đợt tập trung ngắn mới đây của U22 Việt Nam, giống như những tuyển thủ U22 Việt Nam khác như Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu...Hà Đức Chinh cũng không được HLV Park Hang-seo triệu tập để kiểm tra năng lực lẫn phong độ. Điều này đồng nghĩa, tiền đạo thuộc biên chế SHB Đà Nẵng dường như chắc suất có mặt tại kỳ SEA Games vào cuối năm nay, nếu không có bất ngờ lớn nào xảy ra.

    Tuy nhiên, trong 6 trận gần đây tại màu áo SHB Đà Nẵng, Hà Đức Chinh vẫn chưa có thêm bàn thắng nào để tiếp tục nâng cao thành tích ghi bàn của mình. Bên cạnh đó, màn trình diễn không tốt và bị thay ra sớm khi hiệp 1 còn chưa kết thúc như ở trận đấu với Nam Định dường như là lời cảnh tỉnh cho Chinh "đen".

    Thậm chí, khi được đá chính sau đó ở trận đấu với TP.HCM hay Than Quảng Ninh, Đức Chinh cũng không thể hiện được quá nhiều, dù HLV Huỳnh Đức trao rất nhiều cơ hội cho tiền đạo gốc Phú Thọ.

    2 bàn thắng sau 18 trận ra sân cho SHB Đà Nẵng, thành tích này kém xa ở mùa giải năm ngoái với 7 bàn thắng. Rõ ràng, Hà Đức Chinh đang gặp vấn đề rất lớn, điều này rất dễ ảnh hưởng đến tâm lý của tiền đạo được xem là số một của U22 Việt Nam.

    Bên cạnh đó, Đức Chinh nên nhớ rằng so với giai đoạn lượt đi, thì hàng công SHB Đà Nẵng đã có thêm những sự tăng cường rất đáng kể ở lượt về như Djicka Gassissou Aime, Võ Lý hay Bernardo nên cơ hội đá chính cho anh sẽ trở nên rất khó khăn nếu không biết cách tận dụng.

    Quan trọng hơn, vị trí tiền đạo cắm tại SHB Đà Nẵng vẫn đang được Đỗ Merlo thực hiện rất tốt khi "sát thủ" nhập tịch này đã có 8 bàn thắng tại mùa giải năm nay, qua đó tiếp tục chứng tỏ tầm ảnh hưởng của mình trên hàng công đội bóng sông Hàn.

    Hà Đức Chinh cần nhìn lại tấm gương rõ rệt nhất đó chính là trường hợp của Hà Minh Tuấn, khi "Tiểu Huỳnh Đức" không thể cạnh tranh được các chân sút ngoại nên không thể tìm được chỗ đứng tại SHB Đà Nẵng mà nỗ lực cải thiện mình.

    SEA Games sắp đến rồi Hà Đức Chinh ơi ! - Bóng Đá

     Vị trí của Đức Chinh tại U22 Việt Nam cũng bị đe dọa nghiêm trọng.

    Không chỉ trong màu áo SHB Đà Nẵng, vị trí của Hà Đức Chinh tại U22 Việt Nam cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng khi những nhân tố mới như Xuân Quyết, Tiến Đạt hay Nhâm Mạnh Dũng...đều đã thể hiện tốt trong những lần tập trung mới đây. Điều này gióng lên hồi chuông cảnh báo cho chân sút được HLV Park Hang-seo rất cưng chiều.

    Đức Chinh còn ít nhất 3 vòng đấu nữa tại V-League để thể hiện mình, nếu không anh sẽ phải đối diện với sức ép rất lớn từ người hâm mộ trong những đợt tập trung tới của ĐT Việt Nam hay U22 Việt Nam.

    Tịnh Đế | 09:40 09/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...