MỚI NHẤT :
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • SEA Games 29: Người Thái suýt ôm hận trước Indonesia

    17:49 Thứ ba 15/08/2017 | 1

    BongDa.com.vn Được đánh giá rất cao nhưng U22 Thái Lan lại không thể chứng tỏ được đẳng cấp của mình và đã bị U22 Indonesia cầm chân ngay ở trận đấu mở màn tại SEA Games 29.

     - Bóng Đá

    Được đánh giá rất cao nên U22 Thái Lan đã chủ động đẩy cao đội hình ngay từ đầu với những pha tấn công trung lộ sắc bén. Ảnh: Duy Anh.

     - Bóng Đá

    Đẳng cấp được lên tiếng khi ngay phút 14, tiền đạo số 10 Chaiyawat đã ghi bàn mở tỷ số cho đội bóng xứ chùa Vàng. Ảnh: Duy Anh.

     - Bóng Đá

     

     - Bóng Đá

    U22 Indonesia được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả đã liên tục thay đổi chiến thuật để cải thiện lối chơi. Ảnh: Duy Anh.

     - Bóng Đá

     

     - Bóng Đá

    Những nỗ lực của họ đã được đền đáp xứng đáng khi ở phút 62, trọng tài cho đội bóng áo đỏ được hưởng quả phạt đền và Septian đã tận dụng tối đa cơ hội để quân bình tỷ số cho U22 Indonesia. Ảnh: Duy Anh.

     - Bóng Đá

    Điều khá đặc biệt khi nữ trưởng đoàn xinh đẹp của Thái Lan, bà Watanya Wongopasi cũng có mặt ở trong cabin chỉ đạo. Ảnh: Duy Anh.

     - Bóng Đá

    HLV mới của U22 Thái Lan là ông Worrawoot Srimaka đã không để lại ấn tượng gì nhiều trong chiến thuật của đội. Ảnh: Duy Anh.

     - Bóng Đá

     

     - Bóng Đá

     

     - Bóng Đá

    Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1, các cầu thủ Indonesia gục xuống sân sau 90 phút gồng mình chiến đấu như những chiến binh trước nhà đương kim vô địch Thái Lan, sự cuồng nhiệt của những khán giả trên sân chính là món quà xứng đáng dành cho họ. Ảnh: Duy Anh.

    Duy Anh - Thể thao Việt Nam | 16:40 15/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...