MỚI NHẤT :
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • SEA Games 2017: Nhiều khả năng lứa Công Phượng, Tuấn Anh ‘già nhất’

    08:11 Thứ ba 29/12/2015 | 1

    AFF đã nhất trí SEA Games 2017 sẽ giới hạn độ tuổi tham dự là U22 nhưng đề xuất này vẫn chưa chính thức được AFC thông qua.

    Đề xuất đưa lứa cầu thủ U22 tham dự SEA Games 2017 của AFF (Liên đoàn bóng đá ĐNÁ) vẫn chưa được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) thông qua. Chính vì vậy, vẫn phải chờ đợi xem lứa cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh có phải là lực lượng nòng cốt tham dự SEA Games 2017 hay không.

    SEA Games 2017: Nhiều khả năng lứa Công Phượng, Tuấn Anh 'già nhất'
    Lứa Huy Toàn, Phi Sơn sẽ phải “nhường” lứa Công Phượng, Tuấn Anh dự SEA Games 29
    H
    ồi đầu tháng 12 vừa qua, tại New Delhi (Ấn Độ) đã diễn ra cuộc họp Ban thi đấu AFF với nội dung chính là bàn thảo xung quanh đề nghị từ phía Malaysia về độ tuổi tham dự môn bóng đá nam tại SEA Games 2017 và công tác chuẩn bị cho AFF Cup 2016 của các quốc gia đăng cai.

    Trong thời gian qua, hầu hết các kỳ SEA Games đều quy định độ tuổi tham gia của môn bóng đá nam là U23, nhưng theo đại diện của Việt Nam là ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực VFF đã thuyết phục được các thành viên Ban thi đấu AFF về phương án của Việt Nam. Theo đó, độ tuổi dự SEA Games 2017 sẽ áp dụng cho độ tuổi U22.

    Việc ông Tuấn đưa ra đề nghị cho sự thay đổi này là bởi lẽ, năm tổ chức SEA Games 2017 cũng là năm AFC (Liên đoàn bóng đá châu Á) tổ chức vòng loại U22 châu Á, để chọn ra các suất tham dự VCK U23 châu Á, rồi sau đó là Olympic. Việc lựa chọn U22 đá SEA Games sẽ đảm bảo tính liên tục trong huấn luyện, thi đấu cho các cầu thủ trẻ trong khu vực.

    Đúng như mong muốn của phía Việt Nam và hầu hết các quốc gia trong khu vực, đề xuất của ông Trần Quốc Tuấn được AFF thông qua, tức SEA Games năm tới sẽ giới hạn độ tuổi tham dự là U22. Nhưng tất cả còn phải chờ đợi quyết định cuối cùng từ AFC.

    Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã nhất trí nhưng theo xác nhận của ông Trần Quốc Tuấn, nhưng đề xuất này vẫn chưa chính thức được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) thông qua.

    Được biết, nội dung bóng đá nam SEA Games không nằm trong kế hoạch thi đấu của AFC. Nhưng đó là giải đấu của các Liên đoàn thành viên AFC. Dù đây chỉ là giải đấu ở khu vực Đông Nam Á, nhưng SEA Games vẫn gây ảnh hưởng tới Liên đoàn bóng đá châu Á, do đó, những quyết định lớn của AFF vẫn phải nhận được sự thông qua của AFC. Ngoài quy định về độ tuổi tham dự SEA Games, bên phía đội chủ nhà sau khi công bố lịch thi đấu, giờ giấc cụ thể cũng phải thông qua từ AFC và mọi quy định sẽ không được phép thay đổi từ khi Liên đoàn bóng đá châu Á chính thức ra thông báo.

    Nếu như đề xuất từ phía AFF được AFC thông qua về độ tuổi tham dự SEA Games 2017 môn bóng đá nam, thì đồng nghĩa với việc các cầu thủ sinh năm 1995 tài năng như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… của Việt Nam đủ điều kiện dự SEA Games 29 và đương nhiên trở thành lực lượng nòng cốt để nối bước các lớp đàn anh hiện thực hóa giấc mơ Vàng suốt bao nhiêu năm của bóng đá Việt Nam.

    Châu Phong - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...