MỚI NHẤT :
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • Sẽ thưởng lớn tuyển thủ Việt Nam ghi bàn vào lưới Man City

    08:59 Thứ sáu 24/07/2015

    Bầu Hiển tuyên bố mục đích treo thưởng là để "thử thách" các học trò của HLV Miura ghi bàn vào lưới đội bóng Man City

    Bầu Hiển tuyên bố mục đích treo thưởng là để “thử thách” các học trò của HLV Miura ghi bàn vào lưới đội bóng Ngoại hạng Anh.

    Bầu Hiển cho biết, hiện có nhiều nhà tài trợ liên hệ qua SHB và muốn trao thưởng cho các cầu thủ ĐT Việt Nam, Man City. Ảnh: Internet.
    Bầu Hiển cho biết, hiện có nhiều nhà tài trợ liên hệ qua SHB và muốn trao thưởng cho các cầu thủ ĐT Việt Nam, Man City. Ảnh: Internet.

    Ngay sau khi VFF công bố danh sách triệu tập 22 tuyển thủ, ông bầu Đỗ Quang Hiển – người đàm phán đưa Man City về Việt Nam tuyên bố sẽ thưởng lớn cho cầu thủ Việt Nam ghi bàn và cầu thủ xuất sắc nhất trong trận đấu giao hữu hôm 27/7 tới.

    Theo quan điểm của tôi, giải thưởng này chỉ mang tính động viên về chuyên môn, bởi Man City ở đẳng cấp thế giới và vượt trội so với chúng ta,” bầu Hiển khẳng định.

    Ông Hiển nói thêm, các tuyển thủ không nên đặt nặng kết quả, chỉ nên coi trận đấu với Man City là cơ hội học hỏi kinh nghiệm.

    Tham gia trận đấu với Man City là niềm vinh dự của các tuyển thủ. Đó cũng là cơ hội để thầy trò HLV Miura cọ sát với những tên tuổi đẳng cấp thế giới, những ngôi sao có giá hàng chục triệu bảng.”

    Việc trao thưởng cho cầu thủ để khích lệ họ thi đấu trong các trận cầu quan trọng không có gì lạ. Cách đây hai năm, tiền vệ Trần Mạnh Dũng cũng được thưởng sau bàn thắng duy nhất vào lưới CLB Arsenal trong trận đội nhà để thua 1-7 trên sân Mỹ Đình.

    Theo kế hoạch, 18h30 ngày 25/7, CLB Manchester City sẽ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài và bắt đầu chuyến thăm ba ngày tại Hà Nội.

    Tùng Lê - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...