MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Sẽ là thảm họa nếu Man Utd để sao Argentina rời sân Old Trafford

    14:19 Thứ năm 16/08/2018

    BongDa.com.vn Marcos Rojo vẫn đang có tương lai bất ổn tại Manchester United. Tuy nhiên, Quỷ đỏ sẽ đối mặt với nhiều khó khăn nếu để tuyển thủ Argentina rời sân Old Trafford.

    Cựu trung vệ Sporting Lisbon vẫn chưa tập trung trở lại dù mùa giải đã chính thức khởi tranh. Theo các báo cáo, Manchester United sẵn sàng để Marcos Rojo ra đi nếu nhận đủ 16 triệu bảng. Thế nhưng, đây sẽ là canh bạc mạo hiểm trong bối cảnh HLV Jose Mourinho không còn quá nhiều sự lựa chọn nơi hàng thủ.

    Đỉnh cao phong độ của cầu thủ người Argentina đó là mùa giải 2016/17, năm đầu tiên của M.U dưới triều đại của "Người đặc biệt". Marcos Rojo đã ra sân tổng cộng 41 trận trên mọi đấu trường, đồng thời có được hai danh hiệu đáng chú ý đó là Europa League và League Cup.

    Jose Mourinho đã đặt niềm tin vào bộ đôi Marcos Rojo - Phil Jones khi Eric Bailly liên tục đối mặt với những chấn thương. Khi hai cái tên nói trên đá cặp cùng nhau, M.U đã có chuỗi 9 trận thắng liên tiếp từ tháng 12/2016 đến tháng 1/2017.

    Man Utd sẽ gặp thảm họa nếu để cái tên này ra đi (rojo, bình luận) - Bóng Đá

     Những chấn thương đã khiến Marcos Rojo xuống phong độ.

    107 trận đấu, 2 bàn thắng ghi được, Marcos Rojo là mẫu cầu thủ có tinh thần chiến đấu mà mọi HLV đều thích. Tuy nhiên, sự đa năng của tuyên thủ Argentina là một trong những lí do giúp anh được tin tưởng. Cầu thủ sinh năm 1990 có thể thi đấu ở cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ trái.

    Thế nhưng chấn thương đang là "kẻ thù" hàng đầu của các trung vệ Manchester United. Quỷ đỏ không thể chiêu mộ thêm tân binh sáng giá nào trong phiên chợ Hè. Thời điểm hiện tại, Jose Mourinho chỉ còn 5 cái tên cho hàng thủ đó là Eric Bailly, Phil Jones, Victor Lindelof, Chris Smalling và Marcos Rojo.

    Đáng chú ý, Eric Bailly và Phil Jones là hai cầu thủ thường xuyên phải đối mặt với những chấn thương. Trong khi đó, Chris Smalling chưa bao giờ mang đến sự ổn định dù đã có 8 năm thi đấu trong màu áo Manchester United. Quỷ đỏ đang cần Marcos Rojo hơn bao giờ hết để có thêm sự lựa chọn.

    Man Utd sẽ gặp thảm họa nếu để cái tên này ra đi (rojo, bình luận) - Bóng Đá

     Phil Jones - Marcos Rojo từng là bộ đôi số 1 ở năm đầu tiên của Jose Mourinho.

    Cầu thủ người Argentina luôn nổi tiếng với tinh thần máu lửa và lối chơi không ngại va chạm. Tại M.U, ngoài Eric Bailly không cầu thủ nào có được tố chất này. Bên cạnh đó, khả năng tung ra những đường chuyền dài là một thế mạnh khác của Marcos Rojo.

    Manchester United phải chinh chiến ở 4 đấu trường khác nhau đó là Champions League, Premier League, League Cup và F.A Cup. Việc giữ lại cựu cầu thủ Sporting Lisbon sẽ giúp cho đội hình Quỷ đỏ có thêm chiều sâu và giúp cho Jose Mourinho có thêm một phương án cho hàng thủ. 

    Kha Võ | 14:00 16/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...