MỚI NHẤT :
  • Arsenal chốt mua tiền vệ 50 triệu euro
  • Arsene Wenger: "Arsenal có thể vượt qua Bayern Munich"
  • Mikel Arteta gửi "chiến thư" cho Bayern Munich
  • Man United xác định tiền đạo cần chiêu mộ
  • Sabitzer hóa người hùng, Dortmund vào bán kết sau trận cầu siêu hấp dẫn
  • Thẻ đỏ tai hại, Barca bị PSG đá bay khỏi Champions League
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-4 PSG: Tạm biệt Champions League (KT)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • Schweinsteiger giã từ đội tuyển Đức: Ai sẽ là thủ quân mới?

    13:26 Chủ nhật 31/07/2016 | 5| 5

    BongDa.com.vn Sự ra đi của Bastian Schweinsteiger không những đã để lại một khoảng trống về mặt thể thao mà Joachim Loew còn mất đi một chiến binh dầy dạn, bản lĩnh, người mang băng đội trưởng, chỗ dựa tinh thần dẫn dắt các cầu thủ trên sân.

    Duc1

     Neuer, Boateng và Mueller là những người được đánh giá cao. Ảnh: Internet.

    Huấn luyện viên đội tuyển Đức Jogi Löw (56) cần một người đủ sức mạnh trên sân và uy tín với đồng đội để thay anh ta!

    Theo thông tin từ Bild, hiện trong nội bộ DFB đang có hai cái tên được coi là sáng giá nhất cho vị trí này là : Thủ môn hay nhất thế giới hiện nay Manuel Neuer và thủ lĩnh hàng phòng ngự Đức Jérôme Boateng.

    Những cái tên khác như tiền vệ Sami Khedira, Toni Kroos, tiền đạo Thomas Müller cũng được nhắc đến, nhưng theo những phóng viên lâu năm quan sát đội tuyển, thì hình như họ không được coi là những ứng cử viên tiềm năng nhất.

    Họ là những ai?

    Manuel Neuer (30 tuổi/71 trận đội tuyển)

    Thủ môn hay nhất thế giới này mấy năm gần đây luôn là nhân vật trung tâm trong đội hình đội tuyển Đức. Anh ta đã nhiều lần mang băng đội trưởng ở Euro 2016.

    Jérôme Boateng (27/65)

    Cầu thủ Bayern này đã trưởng thành và tiến bộ không ngừng trong mầu áo đội tuyển. Thậm chí bên lề sân cỏ hay sau trận đấu cũng thể hiện vai trò lãnh đạo của mình. Trong trận thử nghiệm trước Euro với Slowakia anh ta đã ra sân với tư cách đội trưởng.

    Sami Khedira (29/65)

    Cầu thủ Juventus này cũng sẵn sàng đảm nhận trọng trách đội trưởng nếu Löw tin tưởng. Tháng 11/2014 trong trận giao hữu với Tây Ban Nha đã lần đầu tiên mang băng đội trưởng.

    Duc2

     Những ứng viên sáng giá thay thế Schweinsteiger. Ảnh: Internet.

    Thomas Müller (26/77)

    Cầu thủ tiền đạo Bayern là một người không thể thiếu trong đội hình Đức hiện tại kể cả khi anh ta thi đấu không thành công ở giải vừa qua.Tháng 3 năm nay, trong trận thử nghiệm với Italy lần đầu tiên đã mang băng đội trưởng.

    Mats Hummels (27/50)

    Trước khi chuyển về Bayern mùa này, Mats Hummel là đội trưởng Dortmund. Nhiệm vụ này đối với cầu thủ hậu vệ Bayern hoàn toàn không phải xa lạ.

    Toni Kroos (26/71)

    Tiền vệ Real Madrid trong thời gian thi đấu ở Tây Ban Nha đã có những phát triển vượt bậc. Anh ta là người điều phối bóng trên sân. Với vị trí thi đấu trung tâm, cầm nhịp trận đấu rất thuận lợi cho vai trò đội trưởng.

    Duc3

     Loew sẽ chọn ai?

    Ngày 31/08, "Die Manschaft" sẽ thi đấu trận đầu tiên, chuẩn bị cho World Cup 2018.

    Trước đó, Löw sẽ tuyên bố chọn ai thay thế Schweinsteiger là đội trưởng mới của mình!

    Thắng Trương | 07:10 31/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...