MỚI NHẤT :
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Scholes ngay lập tức "đá đểu" Mourinho khi nhận việc mới tại Oldham

    09:15 Thứ ba 12/02/2019 | 3

    BongDa.com.vn Huyền thoại tóc vàng của Man Utd đã có những lời chia sẻ đầy thú vị trong buổi họp báo ra mắt Oldham với tư cách huấn luyện viên trưởng.

    Sau khi chia tay sự nghiệp đỉnh cao, Paul Scholes đã trở thành khách mời thường xuyên của các chương trình bình luận bóng đá. Tuy nhiên, cựu tiền vệ người Anh sẽ bước vào sự nghiệp cầm quân với việc kí hợp đồng với Oldham Athletic.

    Phát biểu trong buổi họp báo ra mắt CLB mới, huyền thoại của Man Utd cho biết: "Tôi đã để bản thân mở mang. Tôi nghĩ rằng anh ấy (Mourinho) sẽ theo dõi kết quả. Cho dù anh ấy sẽ ở Oldham theo dõi các trận đấu, tôi không chắc lắm về điều đó".

    Scholes ngay lập tức

     Scholes thách thức Mourinho.

    Điều này thực tế không có gì lạ bởi khi Mourinho dẫn dắt Man Utd, Scholes đã rất nhiều lần công kích vì lối chơi quá nghèo nàn của Quỷ đỏ và bản thân chiến lược gia 55 tuổi cũng phản pháo khi nói rằng 'Scholes nên bước vào nghiệp huấn luyện thay vì chỉ nói trên truyền hình'.

    Tuyên bố đó thực tế rất đúng bởi như đã biết, Gary Neville hay Thierry Henry từng nhận xét chi tiết về các trận đấu trên Sky Sports nhưng lại thảm bại khi trở thành thuyền trưởng của Valencia hay AS Monaco. Dù vậy, Zinedine Zidane hay Solskjaer cũng cho thấy điều ngược lại.

    Nếu Scholes đưa Oldham lên một tầm cao mới trong thời gian tới thì đó sẽ là "cái tát" mạnh vào sự khẳng định của Mourinho. Nhưng nếu cựu tiền vệ Man Utd chịu chung số phận với Neville, có lẽ "Người đặc biệt" vẫn chưa hết thời, chí ít là với tuyên bố của mình.

    Vũ Quang Toản | 08:55 12/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...