MỚI NHẤT :
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Sau vòng bảng SEA Games: U22 Việt Nam và những điểm nhấn

    20:57 Thứ sáu 06/12/2019

    BongDa.com.vn Tuy U22 Việt Nam phải khá vất vả mới cầm hòa được U22 Thái Lan để giành vé vào bán kết SEA Games nhưng bên cạnh đó còn nhiều điều đáng được nói đến.

    U22 Việt Nam đã xuất sắc vào bán kết SEA Games với ngôi đầu ở một bảng đấu cực khó với sự có mặt của Indonesia và Thái Lan. Vậy đâu là những điểm nhấn trong 5 trận đã qua của thầy trò ông Park Hang Seo?

    Nỗi lo hàng thủ

    Một bàn thua trong trận đấu với Lào khi chúng ta hoàn toàn làm chủ thế trận. Một lần thủng lưới nữa khi gặp Indonesia với lỗi sơ đẳng của thủ môn. Và hai bàn thua trong trận đấu với Thái Lan lại do hàng thủ của chúng ta tạo nên là chính. Có thể nói 4 bàn thua mà U22 Việt Nam phải nhận từ đầu giải đều không do đối phương xuất sắc mà bởi hàng phòng ngự chúng ta chơi không hay. Rất may chúng ta không bị trả giá cho những bàn thua này. Hy vọng trong trận bán kết và cả chung kết, U22 Việt Nam sẽ hạn chế được điểm yếu nguy hiểm này.

     - Bóng Đá

     Vị trí thủ môn chưa tạo được sự an tâm.

    Điểm sáng hàng công

    Với 17 bàn đã ghi được, hàng công U22 Việt Nam đã làm rất tốt trách nhiệm của mình với sự nổi bật của hai tiền đạo chủ lực là Đức Chinh và Tiến Linh khi cả hai đã ghi tới 10 bàn. Bên cạnh đó việc những Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Hoàng Đức… đều đã có bàn thắng càng khiến đối phương khó bắt bài Việt Nam. Cũng nhờ sự xuất sắc của hàng công đã kịp thời sửa sai cho hàng phòng ngự còn nhiều thiếu sót.

     - Bóng Đá

     Hàng công đang tỏa sáng.

    Thầy Park chưa hết bài

    Một trong những lý do khiến đối thủ khó bắt bài U22 Việt Nam bởi HLV trưởng của chúng ta ông Park Hang Seo vẫn còn khá nhiều bài. Từ việc xoay tua đội hình, thay người trong từng tình huống, tâm lý chiến...thì HLV người Hàn Quốc đều tỏ ra vẫn rất xuất sắc. Chính nhờ điều đó mà chúng ta cơ bản giữ được lực lượng (trừ trường hợp của Quang Hải) sau 5 trận vòng bảng với mật độ rất dày. Điều này càng làm người hâm mộ an tâm khi có những ý kiến cho rằng thầy Park đang dần bị bắt bài sau những thành công đã qua.

     - Bóng Đá

      Thầy Park vẫn còn rất lợi hại.

    Tinh thần tuyệt vời

    HLV Park Hang Seo nhiều lần nói rằng đội bóng của ông không hề biết đến chữ bỏ cuộc. Dù cho đó là một Indonesia đầy sức mạnh và tự tin, một Singapore đá như những cảm tử quân hay một Thái Lam quyết sống còn cùng nhiều lợi thế thì các học trò của Park Hang Seo vẫn kiên trì vượt qua khó khăn. Nhìn cái cách chúng ta cầm hòa Thái Lan sau khi bị dẫn trước tới 2 bàn hay lạnh lùng đánh bại bại Indonesia và Singapore mới thấy những cầu thủ trẻ Việt Nam vững vàng về tinh thần đến mức nào. Đây cũng là điều được tạo nên và duy trì trong thời của Park Hang Seo để cùng nhau chinh phục những tầm cao.

     - Bóng Đá

      U22 Việt Nam nhiều lần vượt khó.

    Dù biết tấm HCV vẫn chưa thuộc về Việt Nam nhưng nhìn những gì mà thầy trò Park Hang Seo đã thể hiện thì điều đó có lẽ cũng sắp đến rồi bởi sức mạnh của chúng ta đã được kiểm chứng trong 5 trận đấu qua với những hoàn cảnh và cung bậc cảm xúc khác nhau. Và với những người hâm mộ Việt Nam, họ cũng chỉ mong thấy được hình ảnh tích cực từ các cầu thủ vậy cũng đã vui lắm rồi.

    Cát Tường | 20:55 06/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...