MỚI NHẤT :
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Sau vòng 7 Ligue 1: Sóng ngầm

    18:20 Thứ hai 25/09/2017

    BongDa.com.vn Con đường đến ngôi vô địch Ligue 1 của PSG mùa này không hề yên bình như người ta vẫn nghĩ. Diễn biến vòng đấu vừa qua là minh chứng rõ nhất.

     Trong một buổi phóng vấn với L’Équipe, phó chủ tịch AS Monaco, ông Vadim Vasilyev cho biết khi được hỏi về mục tiêu của nhà ĐKVĐ Ligue 1 trong mùa 2017/18: "Một vị trí trong tốp 3 là mục tiêu trước mắt, bởi PSG không khác gì con quái vật. Tôi cũng muốn đội bóng sẽ tiến xa nhất có thể ở Champions League, dù biết đó điều đó là rất khó khăn. CLB nào cũng có lúc sẩy chân, ngay cả những ông lớn cũng vậy."

     - Bóng Đá

     PSG đã bị Monaco thu hẹp khoảng cách.

    Quả không sai, PSG không khác gì một con quái vật. Họ sở hữu hàng hậu vệ và tiền vệ rất chất lượng với Dani Alves, Thiago Silva, Thiago Motta, Marco Verratti, Arien Rabiot,... Hàng công của đội chủ sân Công viên các hoàng tử khiến mọi đội bóng phải e ngại với những cái tên như Neymar, Mbappe, Cavani, Draxler, Pastore, Di Maria, Lucas Moura. Sau 6 vòng đầu, PSG giành được 18 điểm tuyệt đối, ghi đến 21 bàn và để thủng lưới 3.

    Tưởng rằng PSG sẽ băng băng về đích, thì đến vòng 7, họ đã bị một đối thủ được đánh giá yếu hơn nhiều như Montpellier cầm hòa trong trận cầu không bàn thắng, trong ngày Neymar bị BLĐ đội bóng trừng phạt. 1 điểm mà PSG có được là không đến nỗi nào bởi họ thi đấu quá bế tắc, nhưng điều quan trọng nhất, sóng ngầm đã nổi tại đội bóng thủ đô Paris. Sự xuất hiện của Neymar, với cái tôi quá lớn của ngôi sao trẻ người Brazil khiến phòng thay đồ của PSG trở nên bất ổn.

    Cavani quyết giành đá penalty với Neymar dù nhận được lời đề nghị 1 triệu euro từ BLĐ đội bóng. Không chỉ có tiền đạo người Uruguay, nhiều công thần của PSG được cho là khó chịu trước sự “lộng quyền” của Neymar. Cũng cần nhớ rằng, sự xuất hiện của cựu ngôi sao khiến nhiều trụ cột của PSG có tương lai đầy bấp bênh trong mùa Hè vừa qua. Rõ ràng, chỉ khi nào HLV Unai Emery cùng BLĐ PSG dàn xếp ổn thỏa những mâu thuẫn đang có, PSG mới trở lại mạnh mẽ được.

     - Bóng Đá

     Neymar khiến PSG bất ổn.

    Khi đội chủ sân Công viên các Hoàng tử đang bất ổn, thì Monaco đã tận dụng rất tốt để thu hẹp khoảng cách giữa họ còn 1 điểm. Đội bóng Công quốc lại có thêm một thắng lợi hủy diệt trước Lille, và không có bất ngờ khi Radamel Falcao 2 lần ghi tên mình vào bảng tỉ số. Hai bàn thắng đó nâng tổng lần lập công của Falcao cho Monaco ở Ligue 1 mùa này lên 11 bàn, hơn Cavani đến 4. Đáng chú ý, cầu thủ người Colombia là người duy nhất cho tới lúc trong top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu vượt qua cột mốc 10 bàn. Bên cạnh đó, Falcao cũng đã ghi 11 bàn sau 12 pha dứt điểm trúng đích. Hiệu suất tốt nhất trong top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

    Vòng 7 này, Bordeaux và Marseille cũng đã dễ dàng tìm được thắng lợi ở vòng này trước Guingamp và Toulouse để leo cao trên BXH. Trong khi đó, Nice, Lyon và Saint-Étienne lại để Angers, Dijon và Rennes cầm hòa đầy tiếc nuối.

    Xem lại diễn biến chính trận thắng 4-0 của Monaco trước Lille:

    Kết quả vòng 7 Ligue 1:

     - Bóng Đá

     

    Bảng xếp hạng Ligue 1:

     - Bóng Đá

     

    Minh Tuấn - Thể Thao Việt Nam | 18:00 25/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...