MỚI NHẤT :
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Sau trận thua Iraq, đội phó Việt Nam đối diện nguy cơ dự bị khi gặp Iran

    11:34 Thứ năm 10/01/2019 | 1

    BongDa.com.vn Sau trận thua đáng tiếc trước tuyển Iraq, cựu danh thủ Hồng Sơn đã chỉ ra một gương mặt có thể phải ngồi dự bị khi tuyển Việt Nam đối đầu Iran.

    Đối đầu tuyển Iraq trong trận ra quân ở Asian Cup 2019, tuyển Việt Nam dù đã chơi rất ấn tượng và có 2 lần vượt lên dẫn trước đại diện Tây Á thế nhưng điểm yếu về thể lực đã khiến chúng ta không thể giành chiến thắng và phải nhận thất bại 2-3.

    Ngay sau trận đấu với Iraq, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ lại có cuộc chạm trán với một đối thủ đáng gờm khác, đó là đội bóng vừa góp mặt ở World Cup 2018 vừa rồi, tuyển Iran.

    Nhận xét về lực lượng của tuyển Việt Nam trong trận đấu tới, cựu danh thủ Hồng Sơn cho biết trên Zing: "Trong 65 phút Xuân Trường góp mặt trên sân, tuyến giữa của tuyển Việt Nam không cho thấy sự áp sát quyết liệt như khi Đức Huy hoặc Huy Hùng đá cặp với Hùng Dũng. 

    Sau trận thua Iraq, đội phó Việt Nam đối diện nguy cơ dự bị khi gặp Iran - Bóng Đá

    Cựu danh thủ Hồng Sơn cho rằng trong trận đấu với Iran, HLV Park Hang-seo có thể sẽ để Xuân Trường dự bị và tung vào sân một tiền vệ có khả năng phòng ngự tốt hơn. 

    Bù lại, cậu ấy có thể tạo ra đột biến bằng những đường chuyền phản công như lúc tạo cơ hội cho Công Phượng. Tuy nhiên, trận tới, chúng ta sẽ phải gặp một đối thủ rất mạnh là Iran. Mục tiêu bảo vệ mảnh lưới sẽ được ưu tiên hơn và tôi nghĩ khi đó, Xuân Trường có thể phải ngồi dự bị để Đức Huy và Huy Hùng được vào sân". 

    Đáng chú ý, hiện tại, Xuân Trường và Duy Mạnh đang là 2 đội phó của tuyển Việt Nam, những người được HLV Park Hang-seo tin tưởng về khả năng lãnh đạo. 

    Phi Yến | 09:18 10/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...