MỚI NHẤT :
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • Sau tất cả, Neville đưa ra lời khuyên thẳng thắn với Mourinho

    04:30 Thứ bảy 06/10/2018

    BongDa.com.vn Mourinho và các học trò sẽ có trận đấu với Newcastle United vào tối thứ 7 tuần này, và họ đang gặp nhiều khó khăn để đập tan khủng hoảng tại Old Trafford.

    Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã cảm thấy sức ép đang nóng dần lên tại Old Trafford sau những kết quả không được như ý, nhưng Gary Neville quan tâm nhiều hơn đến màn trình diễn. Khi được hỏi trận đấu cuối tuần này với Newcastle sẽ thế nào, anh nói với Sky Sports:

    "Thật là lớn. Tôi phải nói rằng, tôi đã thấy Manchester United ở đây [ở Brighton] và đó là một màn trình diễn kinh khủng - tôi nghĩ nó không thể tệ hơn được nữa. Tôi đã nghĩ đến West Ham. Tôi đã ở trận đấu với Valencia vào tối thứ Ba và tôi đã mong đợi một phản ứng".

    "Các cầu thủ đã ở trong một cuộc trò chuyện trước trận đấu mà tôi chưa bao giờ thấy ở Old Trafford trong 35 năm, vì vậy tôi đã mong đợi sự bùng nổ từ những phút tiên. Và khi trận đấu bắt đầu, Valencia chơi một vài đường chuyền với nhau và tôi thấy không có gì từ Manchester United. Họ đã chơi tốt hơn trong hiệp hai.

    "Thực ra, màn trình diễn hay nhất tôi từng thấy trong mùa giải này của Manchester United - hoặc là điều tôi thích nhất - là khi họ bị Tottenham đánh bại 3-0. Những gì tôi sẽ nói vào đêm thứ Ba thi đấu với Valencia - và tôi đã nói điều đó dưới thời Louis van Gaal - thắng, thua, hòa - nó xảy ra trong bóng đá. Nhưng không bao giờ khiến tôi chán nản. Tôi chỉ nghĩ rằng những người hâm mộ xung quanh tôi trông chán nản, họ trông giống như đã kiệt sức. Họ không có hứng thú hay yêu thích về việc theo dõi trận đấu, điều đó thực sự khó khăn".

    Sau tất cả, Neville đưa ra lời khuyên thẳng thắn với Mourinho - Bóng Đá

     Neville cảm thấy Mourinho đã kiệt sức trong những cuộc họp báo và không nên khiến NHM có cảm giác như vậy.

    Trong khi Neville lo ngại về phong cách chơi, anh cũng tỏ ra thông cảm với Jose Mourinho sau một thời gian khó khăn. "Tôi phải nói rằng anh ấy trông chán nản [tại cuộc họp báo hôm thứ Sáu]," Neville nói thêm. "Rõ ràng nó không phải là một vài tuần dễ chịu. Đôi khi bạn thấy các nhà quản lý đã có những kết quả không tốt và bạn có thể thấy sự mệt mỏi khi tham gia các cuộc họp báo".

    “Tôi đã trải nghiệm nó ở Valencia trong vài tháng và nếu bạn nghĩ về điều đó, Jose Mourinho đã có bảy trận đấu trong 18-20 ngày qua. Anh ấy có một cuộc họp báo trước và  sau trận đấu - đó là 14 lần anh ấy phải ngồi trong phòng đó và trả lời những câu hỏi chẳng hay ho khi đội của anh ấy không thi đấu tốt. Anh ta trông có vẻ mệt mỏi và thật đáng buồn khi thấy điều đó".

    Vũ Quang Toản | 02:15 06/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...