MỚI NHẤT :
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Sau tất cả, mọi hy vọng lại dồn cả vào những cô gái “vàng”

    18:31 Thứ năm 24/08/2017

    BongDa.com.vn U22 Việt Nam lại thất bại toàn diện trước người Thái. Chắc hẳn NHM bóng đá cả nước đang cảm thấy rất thất vọng. Thế nhưng đừng quên rằng, tối nay (24/8) những cô gái của ĐT nữ Việt Nam cũng có trận đấu quyết định trong cuộc đua đến ngôi hậu.

    U22 Việt Nam lại thất bại tại SEA Games. Một câu chuyện không mới nhưng chưa bao giờ nó lại đau đớn đến thế. Những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường được coi là thế hệ vàng đủ sức giúp Việt Nam xóa đi cái dớp tại đại hội thể thao Đông Nam Á, thế nhưng họ vẫn thất bại. Đáng buồn hơn nó lại được kết thúc bởi đối thủ “truyền kiếp” Thái Lan.

     - Bóng Đá

     U22 Việt Nam lại thua người Thái tại SEA Games 29. Ảnh: Đình Viên.

    Ở hai nội dung của bộ môn Futsal, tình hình cũng không khá hơn là bao. ĐT Futsal nam Việt Nam hiện đang xếp thứ 2 với 3 điểm ít hơn đội đầu bảng Malaysia, trong khi họ chỉ còn 1 trận đấu với Indonesia, đối thủ từng đánh bại ứng cử viên số 1 Thái Lan với tỷ số 4-2. Có thể thấy, cơ hội của thầy trò HLV Rodrigo là rất ít, nếu không muốn nói là đã hết.

    Trong khi đó, ĐT Futsal nữ Việt Nam thậm chí còn có nguy cơ trắng tay rời SEA Games. Với 1 điểm có trong tay sau 2 trận đã đấu, thầy trò HLV Trương Quốc Tuấn đang rơi vào tình cảnh rất khó khăn.

     - Bóng Đá

      Đội tuyển Nữ Việt Nam là hy vọng cuối cùng giành HCV cho bộ môn bóng đá tại SEA Games 29. Ảnh: Duy Anh.

    Với tất cả những diễn biến đã nêu, mọi hy vọng của bóng đá Việt Nam lại dồn cả vào thầy trò HLV Mai Đức Chung. Ở trận đấu sớm, Thái Lan đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Philippines. Như vậy, nhiệm vụ của Tuyết Dung và các đồng đội là phải ghi ít nhất 5 bàn vào lưới Malaysia, đồng thời giữ sạch lưới. Nếu làm được, chiếc huy chương vàng sẽ thuộc về những cô gái vàng của chúng ta.

    Hy vọng rằng, các cổ động viên, người hâm mộ hiện đang có mặt tại Malaysia sẽ gạt đi nỗi buồn sau thất bại của ĐT U22 để đến sân tiếp lửa cho ĐT nữ Việt Nam trong thử thách cuối cùng tại kì SEA Games 29 này.

    Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 18:10 24/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...