MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Sau tất cả, đây chính là kết cục xứng đáng MU dành cho Pogba

    10:34 Thứ hai 23/11/2020 | 9

    BongDa.com.vn Sau tất cả, đã đến lúc Manchester United nói lời từ biệt với Paul Pogba.

    Manchester United sau tất cả tiếp tục đối diện với mùa giải khó khăn. Đoàn quân áo đỏ lẹt đẹt trên bảng xếp hạng, trình diễn bộ mặt nhạt nhòa và lối đá không có gì nổi bật. Mùa Hè lẫn mùa Đông mua sắm rầm rộ rõ ràng chưa thể giúp MU trở lại vị thế ông lớn Premier League. Dẫu vậy, trong tình thế chật vật, CLB vẫn phải đối diện với tương lai mập mờ của trụ cột hàng đầu, Paul Pogba.

    Pogba - Bóng Đá

    Pogba luôn muốn rời MU.

    Mới đây, ngôi sao người Pháp tiếp tục khiến phòng thay đồ Quỷ đỏ nhốn nháo. The Athletic, cầu thủ người Pháp cũng đã sớm chốt tương lai tại Man United. Cụ thể, Pogba đang xem xét chơi bóng cho Man United đến hết hợp đồng hiện tại [đáo hạn vào tháng 06/2022], trước khi rời Old Trafford theo dạng chuyển nhượng tự do.

    Hiển nhiên, điều này một lần nữa khiến cổ động viên ngao ngán về bom tấn 89 triệu bảng. Đồng thời, phía Ban lãnh đạo MU cũng chán nản và được cho rằng sẽ sớm để tiền vệ 27 tuổi ra đi.

    Như vậy, sau tất cả, ông lớn Premier League không thể giữ trọn vẹn trái tim siêu sao đất nước lục lăng. Việc Pogba ra đi tìm kiếm thử thách mới chẳng sai nhưng cách anh ứng xử với đội nhà vô cùng tồi tệ. Đặc biệt, CLB đang đối mặt với tình cảnh khó khăn, tuyển thủ số 6 cũng chưa bao giờ thể hiện ý định gánh vác, giúp đỡ Man United. .

    Quan trọng, Pogba đã và đang không còn đóng góp nhiều cho Quỷ đỏ. Pogba sở hữu tài năng, phẩm chất không phải bất cứ cầu thủ nào cũng có được. Về lý thuyết, bom tấn 89 triệu bảng là người duy nhất đủ tầm gánh vác đội nhà trong hoàn cảnh khó khăn.

    Pogba - Bóng Đá

    MU cũng nên sớm bán Pogba. 

    Thế nhưng, điều này cần được chứng minh trong thực tế với cuộc chiến đầy căng thẳng của MU. Pogba sau thời gian dài gắn bó với CLB, hay có, xuất sắc vượt trội cũng từng thể hiện. Chỉ tiếc, phong độ tiền vệ 27 tuổi liên tục trồi sụt và trở nên dở tệ thời điểm quyết định của mùa giải.

    Hiện tại, tuyển thủ số 6 còn liên tục gặp chấn thương và mất hút trong đội hình CLB. Điều đáng nói nhất, không Pogba, MU lại trở nên ổn hơn ở hàng tiền vệ. Chưa kể, Bruno Fernandes, bản hợp đồng thay thế tuyển thủ người Pháp ngày càng thi đấu xuất sắc và thể hiện bản lĩnh lãnh đạo tuyến giữa. 

    Ngoài ra, những năm qua, điều khiến cổ động viên ác cảm với Pogba nhất có lẽ là tinh thần cũng như thái độ thi đấu. Còn nhớ, suốt mấy mùa giải, tiền vệ số 6 liên tục nhận những tiếng la ó, thậm chí là đe dọa từ khán giả đội nhà. Ở Old Trafford hiện tại, không có gì là lâu dài với ngôi sao 27 tuổi. Và đến thời điểm này, việc CLB muốn bán ngôi sao người Pháp chẳng có gì sai trái. 

    Solskjaer nói về chấn thương của Rashford: 

     
    Đăng Huy | 10:04 23/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...