MỚI NHẤT :
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Sau tất cả, Công Phượng lên tiếng khi đá hỏng luân lưu

    07:32 Chủ nhật 09/06/2019 | 3

    BongDa.com.vn Công Phượng đã có những phát biểu sau trận chung kết King's Cup.

    Trận chung kết King's Cup 2019 trên đất Thái Lan đã chính thức khép lại. Theo đó, tuyển Việt Nam đã để thua trước đối thủ mạnh Curacao trên chấm luân lưu đầy may rủi. Công Phượng là người đá hỏng duy nhất trong số 5 lượt sút của tuyển Việt Nam.

    Trận này, Công Phượng được xếp đá chính ngay từ đầu và đã thi đấu rất năng nổ, gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ Curacao. Khá đáng tiếc khi Công Phượng đã thất bại trong loạt đấu súng, khiến tuyển Việt Nam thua Curacao với tỷ số chung cuộc 4-5.

    Sau tất cả, Công Phượng lên tiếng khi đá hỏng luân lưu - Bóng Đá

     Công Phượng thất bại đáng tiếc ở lượt sút của mình.

    Phát biểu sau trận đấu, Công Phượng cho hay: "Đây là một trận chung kết, nhưng thực tế vẫn chỉ là giải đấu giao hữu mà thôi. Mặc dù vậy, thông qua giải đấu này, đội tuyển Việt Nam đã được cọ xát với những đối thủ mạnh nên tôi và các đồng đội đã học hỏi được rất nhiều."

    Thời gian qua, Công Phượng gặp rất nhiều khó khăn tại Hàn Quốc khi không được ra sân thường xuyên. Cầu thủ thuộc biên chế HAGL đã chính thức chia tay Incheon United để chuẩn bị sang thử việc ở đội hạng nhì của Pháp. Do đó, Công Phượng khẳng định, bản thân phải cố gắng hơn nữa.

    Cụ thể, Công Phượng thừa nhận: "Trong thời gian qua tôi không được thi đấu quá nhiều, chính vì thế để có được một vị trí trong đội tuyển chuẩn bị cho chặng đường phía trước, cụ thể là vòng loại World Cup 2022 thì tôi sẽ phải nỗ lực hơn nữa."

    Tiểu Lam | 07:34 09/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...