MỚI NHẤT :
  • Man United ra quyết định với Serhou Guirassy
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Chelsea
  • Joe Cole chỉ trích trung vệ Chelsea
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Sau Super Sunday, thế cục sẽ xoay vần thế nào với Man Utd và nhóm Big6

    18:43 Thứ hai 25/02/2019 | 5

    BongDa.com.vn Sau đêm chủ nhật với hai cuộc đấu lớn, ai sẽ là người nắm lợi thế trong nhóm sáu đội dẫn đầu.

    Vậy là chúng ta đã được trải qua một đêm chủ nhật được hít thở trong bầu không khí bóng đá. Hàng loạt câu lạc lạc bộ lớn đã ra sân. Câu hỏi đặt ra lúc này, đó là thế cục Premier League sẽ diễn biến thế nào trong thời gian tới.

    Cuộc đua vô địch

    Sau những gì đã diễn ra ngày thứ bảy và chủ nhật, Manchester City rõ ràng là những người đang cảm thấy vui mừng nhất lúc này. Họ lên ngôi tại cúp Liên đoàn sau khi đánh bại Chelsea trên chấm luân lưu. Thế nhưng quan trọng hơn, họ đã được người hàng xóm tặng hai món quà lớn, đó là việc Quỷ đỏ đã ngáng đường Liverpool, và thứ nữa là thầy trò Solskjaer đã thay Pep chỉ ra cách vô hiệu hóa Liverpool cho mọi đối thủ của Lữ đoàn đỏ.

    Sau đại chiến, thế cục sẽ xoay vần thế nào với Man Utd và Big6 - Bóng Đá

    Liverpool đã bị Man Utd cầm chân tại Old Trafford.

    Ở chiều ngược lại, Liverpool với sự thiếu vắng của Roberto Firmino chắc chắn sẽ gặp phải những bất lợi không hề nhỏ. Đen đủi hơn, 3/3 tới, The Kop sẽ lại phải gặp một đối thủ không mong muốn, đó là Everton. Derby nội bộ vùng Merseyside luôn diễn ra cực kỳ quyết liệt, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc Klopp sẽ có nguy cơ lại phải đối mặt với những chấn thương không mong muốn trong chặng tourmalet.

    Cuộc đua top4

    Sau thất bại trước Man City ở cúp Liên đoàn, có thể nói gần như The Blues đã bị gạch tên ra khỏi cuộc đua top4. Lý do tất nhiên là từ những lục đục nội bộ đã ở mức mất kiểm soát của đại diện thành tây London. Nếu như Chelsea có thể đả bại đoàn quân của Pep Guardiola, mọi thứ may ra vẫn còn cơ hội cứu vãn thế nhưng như tình hình hiện tại, có lẽ cuộc chơi chỉ còn thuộc về Arsenal cùng Man Utd mà thôi.

    Sau đại chiến, thế cục sẽ xoay vần thế nào với Man Utd và Big6 - Bóng Đá

    Sarri đã mất kiểm soát phòng thay đồ.

    Tiếp đến Arsenal, sau chiến thắng trước Southampton ngay tại Emirates nhờ những bàn thắng của Mkhitary cùng Lacazette, Pháo thủ đã đẩy Man Utd xuống để chiếm lấy vị trí thứ 4. Tuy nhiên đại diện bắc London vẫn được biết như một tập thể có phong độ thiếu ổn định ở giai đoạn nước rút, vì thế có lẽ người Arsenal vẫn chưa thể vui mừng khi mà sau đây đúng 5 ngày, Ozil cùng các đồng đội sẽ phải đối mặt với Tottenham Hotspur.

    Cuối cùng là Man Utd. Đây có thể xem là đội bóng nhiều ẩn số nhất cho đến lúc này. Với việc có thể sẽ vắng tới 6 trụ cột trong cuộc đấu với Palace sắp tới mà nếu tệ hơn là còn lâu hơn nữa, Quỷ đỏ về lý thuyết đang gặp nhiều bất lợi. Dẫu vậy, đừng quên là Ole Gunnar Solskjaer luôn biết cách tạo bất ngờ cho khán giả nhờ vào những cầu thủ tưởng như sẽ gặp khó nếu vào sân.

    Sau đại chiến, thế cục sẽ xoay vần thế nào với Man Utd và Big6 - Bóng Đá

    Man Utd với những cầu thủ trẻ có khả năng được trình làng được dự báo sẽ là một "chú ngựa ô".

    Đơn giản như trong 90 phút trên Old Trafford vừa qua, cả Scott McTominay lẫn Andreas Perreira đều đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Và sắp tới đây khi ông thầy người Na Uy trình làng những tài năng trẻ như Angel Gomes, Tahith Chong cùng Mason Greenwood, liệu sẽ có niềm vui lớn nào cho các Manucian hay không, chúng ta hãy chờ xem.

    Anh Tú | 15:45 25/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...