MỚI NHẤT :
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Sau Man Utd, đến lượt Man City gửi lời đề nghị đến hung thần ĐT Việt Nam

    08:36 Thứ tư 17/04/2019 | 1

    BongDa.com.vn Sau khi được hàng loạt các CLB lớn ở châu Âu "dạm hỏi", mới đây, hung thần của ĐT Việt Nam tiếp tục nhận thư đề nghị đến từ Manchester City.

    Mohanad Ali - tài năng trẻ của bóng đá Iraq chỉ mới 19 tuổi - đã sớm khẳng định được đẳng cấp của mình ở cấp độ CLB cũng như các giải đấu dành cho lứa trẻ và cả ĐTQG. Ở VCK Asian Cup 2019 vừa qua, tiền đạo sinh năm 2000 đã ghi được 2 bàn thắng trong đó có pha làm bàn quân bình tỷ số 1-1 trong trận đấu với ĐT Việt Nam tại lượt đấu đầu tiên bảng D.

    Sau Man Utd, đến lượt Man City gửi lời đến hung thần ĐT Việt Nam (Mohanad Ali) - Bóng Đá

     Ali ăn mừng sau khi ghi bàn thắng vào lưới ĐT Việt Nam tại Asian Cup 2019.

    Hiện tại, tiền đạo này đang khoác áo CLB Al Shorta (Iraq) và sở hữu phong độ chói sáng. Sau 17 lần ra sân ở mọi đấu trường, Ali đã đóng góp đến 13 bàn thắng cho đội nhà. Ở cấp độ ĐTQG, anh cũng đã có 8 bàn thắng sau 14 trận đấu.

    Chứng kiến phong độ và đẳng cấp ấn tượng của một tiền đạo trẻ như Ali, các đại gia châu Âu bắt đầu tăm tia và gửi những lời đề nghị vô cùng hấp dẫn. Theo thông tin từ Fox Sports Asia, thời gian qua Juventus đã nhiều lần liên hệ với Al Shorta và bị từ chối. Manchester United, Galatasaray và Benfica đã vào cuộc hòng sở hữu chữ ký của Ali. Và mới đây, Manchester City cũng có động thái mạnh mẽ để chèo kéo tài năng trẻ của bóng đá Iraq. 

    Trước những nguồn tin về tương lai của thân chủ mình, người đại diện của Ali có những chia sẻ trên IraqFPG: "Sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, cuối cùng thì Ali cũng nhận được rất nhiều lời đề nghị từ châu Âu. Dần dần trong tâm thế của cậu ấy cũng đã thay đổi và muốn bước ra đến một môi trường cạnh tranh, chuyên nghiệp ở trời Âu.

    Manchester City đã gửi một lời đề nghị rất nghiêm túc và muốn Ali gia nhập đội bóng vào mùa hè năm sau. Al Shorta nhận thư đề nghị từ ngày 28/03 và vẫn chưa có lời hồi đáp nào cả. Đại diện của Ngoại hạng Anh vẫn đang chờ để đàm phán về thời hạn hợp đồng cũng như giá trị chuyển nhượng của Ali.

    Sau Man Utd, đến lượt Man City gửi lời đến hung thần ĐT Việt Nam (Mohanad Ali) - Bóng Đá

     Manchester City đã gửi lời đề nghị đến CLB Al Shorta.

    Quả thật, cá nhân tôi đang cố gắng hết sức để đưa cậu ấy sang Man City. Tôi tin rằng với tài năng và sự cố gắng khộng ngừng, Ali sẽ hoà nhập và được trao cơ hội ở Etihad."

    Nhận định về khả năng xuất ngoại của hung thần từng gieo sầu cho Văn Lâm và ĐT Việt Nam, chuyên gia Aditya Rangarajan của Fox Sports Asia có viết: "Đây là cơ hội rất tốt để Ali có thể phát triển tài năng có được những danh hiệu cao quý ở trời Âu. Tuy nhiên, vấn đề cá nhân và gia đình của anh chính là rào cản lớn nhất để thương vụ đi đến thành công. Vì thế, nhiều khả năng cậu ấy sẽ tiếp tục ở lại Iraq và cống hiến cho CLB Al Shorta."

    Đăng Huy | 08:35 17/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...