MỚI NHẤT :
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Đòn chốt hạ của Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • Sau Man Utd, có một đội bóng khác đang 'chi phối' Premier League

    20:30 Thứ năm 25/04/2019 | 1

    BongDa.com.vn Wolves đang trở thành đội bóng thú vị ở mùa giải năm nay với kết quả ấn tượng trước hàng loạt đội bóng lớn.

    Làm "tốp bốn" chao đảo

    Ở mùa giải năm nay, "Bầy sói" đã trở thành đội bóng thú vị bậc nhất Premier League không chỉ vì lối chơi cống hiến. Theo đó, đoàn quân của HLV Nuno Santo nổi tiếng với việc thường xuyên "lấy của người giàu chia cho người nghèo". Đã không ít lần Wolves đã khiến các CLB nằm trong nhóm Big Six phải ôm hận và mất điểm, nhưng song song đó là các thất bại khó hiểu trước những đội xứng tầm hoặc yếu hơn mình. 

    Thậm chí, Ruben Neves và các đồng đội đang khiến cả Manchester United, Arsenal lẫn Chelsea phải loay hoay trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Hồi đầu tháng Tư vừa qua, Wolves đã khiến Quỷ đỏ bị tụt lại phía sau với chiến thắng 2-1 tại sân Molinaux. Đó là trận đấu thảm họa của thầy trò Ole Gunnar Solskjaer với 1 pha đốt lưới nhà và 1 chiếc thẻ đỏ của Ashley Young.

     - Bóng Đá

     Arsenal tự "bắn vào chân" mình với trận thua 1-3 trước Wolves.

    Cơ hội đã được chuyển sang cho Arsenal, thế nhưng The Gunner đã không thể tận dụng được lợi thế. Ở vòng đấu 35 vừa qua, đội bóng của Unai Emery bất ngờ thua Crystal Palace 2-3. Và rạng sáng 25/4 vừa qua, Wolves một lần nữa khiến người ta phải nhắc đến mình khi đánh bại Pháo thủ 3-1 qua đó làm đại diện thành London bỏ lỡ cơ hội vượt mặt Chelsea.

    Giờ đây, cuộc đua vào tốp bốn Ngoại Hạng Anh đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi khoảng cách giữa 3 đội chỉ bằng một trận thắng. Thậm chí, Manchester United và Chelsea sẽ bước vào cuộc chiến sinh tử với trận đấu tại Old Trafford vào ngày 28/4 tới đây.

    "Kẻ chặn cửa" của Liverpool

    Wolves đã khiến tốp bốn chao đảo, và có lẽ cuộc đua vô địch cũng hấp dẫn chẳng kém. Định mệnh đã sắp đặt cho Liverpool đối đầu với đoàn quân của Nuno Santo ở trận đấu cuối cùng của mùa giải. Thời điểm hiện tại, The Kop đang là những người thất thế so với Manchester City khi kém đối thủ cạnh tranh 1 điểm.

    Trong khi đó, những đối thủ còn lại của nửa xanh thành Manchester chỉ là Burnley, Brighton và Leicester City. Thực tế cho thấy, "Lữ đoàn đỏ" sẽ vừa chiến đấu và vừa hi vọng một trong 3 đội nói trên sẽ làm nên điều kỳ diệu trước đội bóng của Pep Guardiola. Nhưng dù thế nào đi nữa, Virgil Van Dijk cùng các đồng đội phải tự giải quyết vấn đề mang tên Wolves của mình.

     - Bóng Đá

     "Bầy sói" từng đánh bại Liverpool, và liệu điều này có tái diễn?

    Liverpool đã thắng 2-0 trong trận lượt đi ngay tại Molinaux và rồi bị chính "Bầy sói" loại ở vòng 3 cúp FA. Lợi thế lớn nhất của "tân binh" Premier League đó chính là tinh thần thoải mái. Với 51 điểm trong tay, Wolves chắc chắn không thể xuống hạng và cũng không còn hi vọng giành vé tham dự cúp châu Âu mùa giải năm sau.

    Vì lẽ này, Nuno Santo và các học trò sẽ thi đấu cống hiến trong phần còn lại để tri ân các CĐV. Và nếu thắng Liverpool ở vòng 38 đồng thời ngăn The Kop vô địch, Wolves hoàn toàn xứng đáng là đội bóng thú vị nhất mùa giải năm nay.

    Giang Nam | 18:55 25/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...