MỚI NHẤT :
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • ‘Sát thủ’ trở lại, Hà Nội FC quyết đòi nợ Than Quảng Ninh

    10:56 Thứ sáu 06/01/2017 | 1

    BongDa.com.vn Tiền đạo Hoàng Vũ Samson đã hoàn tất quá trình điều trị bệnh liên quan tới phổi, sẵn sàng trở lại để chuẩn bị cho trận đấu giữa Hà Nội FC và Than Quảng Ninh.

    Từ khi Hà Nội FC tập trung trở lại chuẩn bị cho V-League 2017, Hoàng Vũ Samson hoàn toàn vắng mặt, kể cả khi đội bóng này bước vào trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2016 với Than Quảng Ninh, cầu thủ nhập tịch có biệt danh ‘Mũi tên đen’ cũng không tham dự. Nguyên nhân được đưa ra là do, Hoàng Vũ Samson mắc bệnh phổi.

     - Bóng Đá

    Hoàng Vũ Samson (phải) tái xuất sẽ giúp Hà Nội FC mạnh lên rất nhiều.

    Đã có nhiều nguồn tin cho rằng, Samson sẽ vắng mặt ở giai đoạn lượt đi V-League 2017, nhưng theo xác nhận của Chủ tịch CLB Hà Nội - Nguyễn Quốc Hội thì chân sút sinh năm 1988 đã hoàn tất quá trình điều trị bệnh, sẵn sàng tái xuất sân cỏ. Ông Hội cho hay: “Sau quá trình chữa bệnh, Hoàng Vũ Samson đã phục hồi rất nhanh và sẵn sàng trở lại. Có Samson, Hà Nội FC tự tin cho trận tiếp đón Than Quảng Ninh vào ngày 7/1.”

    Hoàng Vũ Samson tái xuất là thông tin không thể vui hơn cho đội chủ sân Hàng Đẫy, đặc biệt là trong bối cảnh tiền đạo Nguyễn Văn Quyết đang dính chấn thương, nghỉ thi đấu khoảng 2 tuần. Theo thống kê, kể từ khi đầu quân cho Hà Nội FC, Hoàng Vũ Samson đã ghi tới 79 bàn thắng, góp phần tạo nên thành công cho đội bóng trong những năm qua.

    Có Hoàng Vũ Samson trên hàng công, Hà Nội FC sẽ tự tin trong cuộc tiếp đón Than Quảng Ninh ở vòng khai màn V-League 2017. Cách đây hơn 1 tuần, đội chủ sân Hàng Đẫy đã nhận trận thua cay đắng trước chính đối thủ này tại trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2016. Thế nên, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đang rất quyết tâm giành trọn 3 điểm, đòi lại món nợ đã vay.

    Đánh giá về trận đấu sắp tới, HLV Chu Đình Nghiêm nhận định: “Như tôi đã chia sẻ nhiều lần trước, gặp Than Quảng Ninh luôn là trận đấu khó khăn. Đội bóng này ngoài sự dẫn dắt của HLV Phan Thanh Hùng, họ còn là một tập thể với nhiều cầu thủ xuất sắc. Chúng tôi đã thua ở trận tranh Siêu cúp, nhưng toàn đội đã quên trận đấu đó và hướng đến mục tiêu có 3 điểm vào cuối tuần này.”

    Thanh Chương - Thể thao Việt Nam | 10:45 06/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...