"Sát thủ" nhí chờ "làm thịt" CĐV tuyển Anh tại World Cup 2018
11:29 Thứ năm 03/05/2018
BongDa.com.vn Các nhóm ultras Nga, không chỉ người trưởng thành mà còn có hooligan nhí, đang ráo riệt luyện tập đánh nhau để tiếp đón "nồng hậu" fan Tam sư.

Các hooligan Nga ở các thành phố Moscow và St Petersburg đang gấp rút rèn giũa những kỹ năng thực chiến cho hàng chục thanh thiếu niên còn rất nhỏ tuổi. Mục tiêu của những kẻ này là trang bị kinh nghiệm chiến đấu cho các hooligan "nhí" nhằm tấn công cổ động viên của đội tuyển Anh tại kỳ World Cup mùa hè này.

 - Bóng Đá

Nhiều đứa trẻ được huấn luyện để tấn công các CĐV đội khác.

Một hooligan Nga đã cảnh báo: “Những thanh thiếu niên của chúng tôi sẵn sàng đổ máu. Mấy đứa nó sẽ “chơi tới bến” với tụi người Anh.”

“Những đứa trẻ này đang được những nhóm hooligan khét tiếng huấn luyện và những đứa cừ nhất sẽ được gia nhập nhóm người lớn.”

“Bọn nó có khi mới 13 tuổi thôi nhưng vô cùng hiếu chiến.”

Hồi Euro 2016 tại Marseille, Pháp, hooligan Nga đã rượt đuổi và tấn công nhiều cổ động viên Anh khiến nhiều người bị thương, trong đó có 2 fan bị hôn mê. Điều này đã khiến cả thế giới e sợ sự hiếu chiến của hooligan xứ Bạch Dương.

Tháng trước, cánh phóng viên cũng đã ghi hình được cảnh hooligan nữ của Nga đang luyện võ chăm chỉ để sẵn sàng chiến đấu với những cổ động viên các nước khác vào mùa hè này.

 - Bóng Đá

 Các hooligan nữ được đào tạo bài bản.

Giờ thì tới cảnh các hooligan nhí đang miệt mài tập dượt được quay lại và đưa ra công chúng. Nhiều đứa trẻ còn mang áo in số để được dễ “điều động” đi tham chiến. Một số còn đeo cả găng tay đấm bốc.

 - Bóng Đá

Những hooligan được đánh số để dễ nhận lệnh.

Mối đe dọa khủng khiếp từ hooligan Nga là một trong những nguyên nhân khiến chỉ có khoảng 24.000 fan Tam Sư lặn lội tới Nga cổ vũ đội nhà. Trong khi đó, Euro 2016 có đến 500.000 fan tới Pháp cổ vũ cho đội tuyển Anh.

Sea Sea – BongDa.com.vn – TTVN | 10:30 03/05/2018