MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • 'Sát thủ' Malaysia: 'Chúng tôi như một đội tuyển mới, có phong cách thi đấu khác'

    09:12 Thứ năm 10/10/2019

    BongDa.com.vn Chân sút đáng gờm của đội khách không hề e ngại Việt Nam dù phải chơi trên sân Mỹ Đình.

    Năm 2018 là một năm đại thành công với bóng đá Việt Nam, nhất là ở cấp độ ĐTQG. Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, các chàng trai áo đỏ đã lên ngôi sau 10 năm chờ đợi. Trong hành trình lịch sử đó, Malaysia cũng sắm vai bại tướng của những chú "Rồng vàng".

    Ở trận chung kết lượt đi, Nguyễn Quang Hải và các đồng đội xuất sắc cầm hòa 2-2 trước đối thủ ngay tại Bukit Jalil. Bước vào trận lượt về, cũng chính ngôi sao đang chơi cho Hà Nội FC là người kiến tạo giúp Nguyễn Anh Đức ghi bàn định đoạt trận đấu.

    Striker Syafiq says previous defeat a thing of the past - Bóng Đá

     Ahmad (đang đánh đầu) rất lạc quan trước trận gặp ĐT Việt Nam.

    Giờ đây, đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe một lần nữa hành quân đến "chảo lửa" Mỹ Đình để thi đấu trận thuộc khuôn khổ bảng G, vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên khi trả lời phỏng vấn trên tờ The Star, một tiền đạo của đội khách tỏ ra không hề e ngại những áp lực dù phải chơi xa nhà. 

    "Tôi không chắc lắm về sự khác biệt giữa hai đội kể từ sau AFF Cup, nhưng tôi tin rằng cả hai đều đã tiến bộ rất nhiều. Bây giờ chúng tôi như một đội tuyển mới, có phong cách thi đấu khác và bắt đầu thu lại những kết quả có lợi.

    Hi vọng sẽ là một trận đấu tốt của toàn đội và quay về với kết quả tích cực. Tôi tin rằng bản thân mình vẫn còn nhiều điều phải cải thiện để đóng góp cho đội tuyển", chân sút Syafiq Ahmad cho biết.

    Giang Nam | 08:50 10/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...