MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • "Sarri hãy học điều này từ Conte"

    07:10 Chủ nhật 24/02/2019 | 1

    BongDa.com.vn Chuyên gia Sky Sports, cựu cầu thủ của Arsenal, Paul Merson đã đưa ra những lời khuyên về chiến thuật dành cho HLV Maurizio Sarri.

    Maurizio Sarri đang phải đối mặt với áp lực khủng khiếp. Một thất bại đáng xấu hổ khác dưới tay Manchester City tại chung kết League Cup vào đêm nay có thể sẽ khiến chiến lược gia người Italia mất việc.

     Sarri đang đứng trước một tương lai bất định.

    Chia sẻ với StarSport, Paul Merson, cựu tiền vệ Arsenal giai đoạn 1985-1997 cho rằng HLV Maurizio Sarri nên thay đổi và học theo những gì người tiền nhiệm Antonio Conte đã làm trước đây.

    "CĐV Chelsea là những người hiểu rõ nhất. Thứ bóng đá này [Sarri-ball] thực sự đang không mang lại hiệu quả."

    "Nhưng Sarri vẫn không chịu thay đổi. Đó có lẽ lý do vì sao ông ấy chưa bao giờ giành được một danh hiệu nào."

    "Các HLV giỏi, họ luôn phải tỏ ra linh hoạt, tìm mọi phương án để phù hợp với những cầu thủ trong đội bóng.  Đặc biệt là phải biết thay đổi khi thứ bóng đá họ đang áp dụng không có được hiệu quả."

    "Hãy nhìn vào Antonio Conte. Ông ấy nhận ra hàng phòng ngự của mình chơi không đủ tốt và đã chuyển sang sơ đồ 3-4-3. Chuyện gì đã xảy ra nào? Conte đã cùng Chelsea vô địch Premier League. Tôi nghĩ rằng Sarri nên học điều này từ người tiền nhiệm."

     Antonio Conte cùng Chelsea vô địch Premier League 2016/17.

    "David Luiz thường chơi không tốt trong sơ đồ 4 hậu vệ nhưng anh ta lại chơi xuất sắc với hệ thống 3 trung vệ của Conte."

    "Tương tự là Marcos Alonso. Anh ta là một wing-back. Phòng ngự không hẳn là sở trường của Alonso. Bàn thua đầu tiên của Chelsea trong trận thua Man City xuất phát từ tình huống anh ta đã bỏ vị trí, không theo kèm Bernardo Silva."

    "Đến trận đấu gặp Man United, Alonso lại tiếp tục mắc sai lầm khi không theo nổi Herrera. Giống như một trò đùa vậy. Anh ta là wing-back chứ không phải một hậu vệ biên thuần túy."

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Tuấn Trần | 05:45 24/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...