MỚI NHẤT :
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Sarri đưa đưa ra nhận xét "tàn bạo" về học trò trên tuyển Anh

    16:13 Chủ nhật 31/03/2019 | 1

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên Maurizio Sarri tuyên bố Ross Barkley sẽ không thể trở thành một nhà lãnh đạo ở hàng tiền vệ Chelsea, theo GiveMeSport.

    Trên thực tế, cựu ngôi sao Everton đã gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu khoác áo Chelsea. Dưới thời Antonio Conte, anh chỉ xuất hiện trong 131 phút tại Premier League, và cho đến khi Maurizio Sarri lên nắm quyền thì mọi thứ mới trở nên tích cực hơn với Ross Barkley.

    Mùa này, Barkley đã được thực hiện 23 lần xuất hiện (11 trận đá chính) ở sân chơi cao cấp nhất xứ sương mù và tham gia trực tiếp vào 7 bàn thắng. Màn trình diễn tương đối ấn tượng đó khiến huấn luyện viên Gareth Southgate quyết định điền tên anh vào danh sách dự vòng loại EURO 2020.

    Ross Barkley mờ nhạt ở Chelsea: đường đến World Cup ngày càng xa vời - Bóng Đá

     Barkley vẫn được tin tưởng trên tuyển Anh dù chưa thể hiện tốt nhất tại Chelsea.

    Có thể thấy rằng đó là thành quả không tệ cho một người từng bị bỏ rơi trong hành trình trên đất Nga mùa hè vừa qua. Tuy nhiên, Sarri nghi ngờ sự phát triển của Barkley ở khu vực giữa sân mặc dù vẫn dành cho cậu học trò những lời khen sau khởi đầu khó khăn tại phía tây London.

    "Có lẽ Ross không phải là một nhà lãnh đạo theo cách đó," Sarri nói. "Cậu ấy không thể dẫn dắt các cầu thủ khác. Cậu ấy là một chiến binh, có thể chiến đấu trong mọi trận đấu. Tôi nghĩ đó là một câu hỏi về tính cách. Đôi khi bạn có một cầu thủ rất trẻ với tính cách rất cao.

    Đôi khi họ không thể hiện được nó. Thật không dễ để thay đổi. Tôi nghĩ đó là một đặc điểm cá nhân. Ross đã tiến bộ rất nhiều về mặt chiến thuật và cả về thể chất nữa. Như bạn biết rõ trong mùa giải trước, cậu ấy chỉ chơi chưa đầy 200 phút, vì thế Ross cần ở lại sân nhiều hơn.

    May mắn thay, bây giờ cậu ấy đang cảm thấy rất tốt với đôi chân của mình và đã tiến bộ rất nhiều trong mùa giải - một cầu thủ rất, rất tuyệt. Tôi nghĩ rằng Ross đã cải thiện rất nhiều trong khả năng phòng ngự bởi vì về mặt kỹ thuật, cậu ấy đã rất tuyệt rồi.

    Chelsea xác định

     Sarri không tin Barkley là một nhà lãnh đạo ở hàng tiền vệ.

    Nói về phương diện tấn công, cậu ấy có thể ghi bảy hoặc tám bàn mỗi mùa. Bây giờ tôi nghĩ cậu ấy cũng là một cầu thủ giỏi nếu nói đến việc phòng ngự. Dĩ nhiên cậu ấy không phải là một tiền vệ để chơi xa khung thành, nhưng giờ cậu ấy đã đủ tốt (trong cả tấn công và phòng thủ).

    Vào đầu mùa giải, Ross đã không có sự tự tin lớn bởi vì mùa giải trước thực sự rất khó khăn. Sau đó, ba hoặc bốn hoặc năm trận đấu trong mười một trận đấu bắt đầu, cậu ấy đã thay đổi".

    Vũ Quang Toản | 15:55 31/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...