MỚI NHẤT :
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Sarri đã cố gắng làm 1 điều để "lừa" Liverpool

    07:48 Thứ hai 15/04/2019

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Italia nói rằng ông đã có ý tưởng gài bẫy đội chủ nhà, nhưng Liverpool ở đẳng khác biệt.

    Chelsea chơi tốt trong hiệp một khi cầm chân Liverpool với tỉ số 0-0, nhưng họ liên tiếp nhận hai bàn thua chỉ sau vài phút bóng lăn ở hiệp thi đấu còn lại. Chia sẻ về điều này, huấn luyện viên Maurizio Sarri đã có những lời phát biểu đáng chú ý trong cách tiếp cận chiến thuật. 

    Ông nói trên trang chủ Chelsea: "Đầu hiệp hai hàng phòng ngự của chúng tôi bố trí khá thấp, nhưng thực ra mọi chuyện cũng tương tự ở những phút đầu trận đấu. Vì Liverpool thường rất mạnh mẽ vào đầu mỗi hai hiệp nên không dễ để đá với họ vào thời điểm đó.

    Nếu chúng tôi có thể vượt qua khoảng 10 phút đầu hiệp hai mà không để thủng lưới, 20 hay 25 phút cuối chắc chắn chúng tôi sẽ tìm thấy khoảng trống vì khi đó Liverpool sẽ buộc phải dâng cao hơn vì họ chẳng còn cách nào ngoài tư tưởng chiến thắng".

    HLV Sarri:

     Sarri muốn gài Liverpool vào thế buộc phải dâng cao, nhưng không thành.

    Tất nhiên, nói là một chuyện, còn thực hiện lại là chuyện khác. Chelsea cũng tương đối đen đủi khi không thể chuyển hoá cơ hội thành bàn thắng. Dù vậy, Liverpool chứng tỏ họ mạnh hơn đối thủ và xứng đáng chiến thắng ở sân Anfield tối qua.

    Vũ Quang Toản | 07:35 15/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...