MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • Sarri: "Chelsea xứng đáng giành Europa League"

    18:31 Thứ sáu 10/05/2019

    BongDa.com.vn HLV người Italia cho rằng đội bóng của ông xứng đáng được nâng chiếc cúp Europa League sau chiến thắng trước Eintracht Frankfurt.

    Đã có rất nhiều thông tin về việc Maurizio Sarri có còn tại vị ở Stamford Bridge sau mùa giải năm nay hay không, thế nhưng cuối cùng chiếc lược gia người Ý đã giúp Chelsea lọt vào top 4 và đi tới chung kết cúp châu Âu. 

    The Blues đã giành chiến thắng trước Eintracht Frankfurt theo một cách không thể cảm xúc hơn sau 120 phút và loạt sút luân lưu cân não ở Stamford Bridge. Sarri cho rằng đội bóng của ông xứng đáng được lên ngôi tại Baku sau khi đã trải qua quãng thời gian phong độ tồi tệ để có được như ngày hôm nay.

    "Chúng tôi đã chơi trận chung kết đầu tiên của mùa giải với Manchester City và để thua. Vì vậy, bây giờ chúng tôi muốn thắng. Đội bóng của tôi xứng đáng chiến thắng." Sarri trả lời với Independent.

    "Chúng tôi đã gặp vấn đề khoảng 3 tháng trước. Ở Anh khi bạn gặp khó khăn bạn rất  khó để vượt qua vì trình độ của các đối thủ rất cao. Thế nhưng chúng tôi đã làm được vì vậy tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng với một danh hiệu."

    "Để vào đến chung kết League Cup, chúng tôi đã phải đánh bại Liverpool, rồi Tottenham, những đội đã vào chung kết Champions League, sau đó lại phải gặp một trong những đội bóng hay nhất châu Âu là Man City. Ở thời điểm này, Premier League là giải đấu tốt nhất thế giới." Cựu chiến lược gia Napoli nói thêm.

     - Bóng Đá

     HLV Sarri trong trận bán kết Europa League vừa qua.

    Vào 7 năm trước, Chelsea đã có một chiến thắng trên chấm luân lưu trước một đội bóng Đức cũng cảm xúc không kém, đó chính là chiến thắng trước Bayern Munich ở chung kết Champions League 2012. Và bây giờ, họ cũng đã đánh bại một cái tên khác cũng đến từ Bundesliga.

    Tuy nhiên, Sarri cho rằng không thể so sánh các trận đấu như vậy với nhau:

    "Không có sự chuẩn bị cho những loạt luân lưu như vậy. Bạn có thể đá rất tốt trên sân tập nhưng khi thi đấu những áp lực là rất lớn. Bạn phải có bản lĩnh và tinh thần thật tốt."

    "Bây giờ chúng ta phải nghỉ ngơi. Sau đó chúng tôi sẽ có 10 ngày để chuẩn bị cho trận chung kết. Chúng tôi phải phục hồi năng lượng vì hiện tại toàn đội rất mệt." Ông chia sẻ.

    Đức Lộc | 17:45 10/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...