MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam đã tìm ra chuyên gia xâm nhập vòng cấm
  • CAHN lên kế hoạch đọ tài với đội hình huyền thoại Brazil
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Ngã ngũ Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Sao U23 Việt Nam xuất sắc nhất tháng 7&8 V-League 2018

    19:10 Thứ năm 06/09/2018

    BongDa.com.vn Cùng U23 Việt Nam làm nên kỳ tích khi mặt ở bán kết ASIAD 2018, mới đây tiền vệ Phan Văn Đức còn được vinh danh cầu thủ xuất sắc nhất tháng 7&8 ở V-League 2018.

    U23 Việt Nam vừa kết thúc một hành trình đầy tự hào của bóng đá nước nhà tại sân chơi ASIAD 2018, ở đó Văn Đức và các đồng đội là những người có công lớn nhất. U23 Việt Nam là đội bóng duy nhất chủa khu vực ĐNÁ có mặt trong Top tứ "đại anh hào" của bóng đá châu lục cùng UAE, Nhật Bản và Hàn Quốc. Đáng tiếc ở trận tranh HCĐ lịch sử chúng ta thất bại trên loạt đấu súng trước UAE. 

     - Bóng Đá

    Văn Đức thi đấu thành công trong màu áo U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á và ASIAD 2018. Ảnh: Huy Hùng. 

    Trở về câu lạc bộ SLNA sau quãng thời gian cống hiến cho U23 Việt Nam, Văn Đức đã đón nhận thông tin cực vui ở giải VĐQG, V-League 2018.  Cụ thể, giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 7&8 V-League 2018 thuộc về Phan Văn Đức của Sông Lam Nghệ An (SLNA). Bên cạnh đó, đội bóng xứ Nghệ cũng giành giải CLB xuất sắc nhất tháng 7&8 V-League 2018. Trong khi đó, ở giải cá nhân giành cho thuyền trưởng, HLV xuất sắc nhất tháng 7&8 V-League 2018 thuộc về ông Nguyễn Đức Thắng của SLNA. Như vậy, nguyên tháng 7&8, đội bóng xứ Nghệ ẵm trọn giải thưởng từ tập thể đến cá nhân.

    Ở giải VĐQG V-League 2018, SLNA đã tạo nên bất ngờ từ việc ngụp lặn dưới đáy bảng xếp hạng ở giai đoạn lượt đi. Thế nhưng họ đã lột xác giai đoạn lượt về với có thành tích 8 trận đấu liên tiếp tại V-League, lập kỷ lục. Riêng phong độ chói sáng của Phan Văn Đức, "ngôi sao" mới của U23 Việt Nam cũng đã tạo sự khác biệt khá lớn trong sơ đồ chiến thuật của HLV Đức Thắng và HLV Park Hang-seo ở chiến dịch ASIAD 2018.

    Từ nhóm cuối đến kỷ lục gia V-League, vì sao SLNA thăng hoa đến vậy? - Bóng Đá

    SLNA là đội bóng ẵm toàn bộ danh hiệu tháng 7&8 ở V-League 2018. 

    Mới đây ở trận bán kết lượt về tại Cup QG 2018, CLB bóng đá SLNA bất ngờ thua trận 0-4 trước FLC Thanh Hóa. Như vậy, sau hai lượt trận SLNA thất bại 6-3 trước FLC Thanh Hóa và chấp nhận trở thành cựu vương. Tại V-League 2018, SLNA đang xếp vị trí thứ 3 với 32 điểm, đây là kỳ tích không tưởng của đội bóng xứ Nghệ sau 8 trận thắng liên tiếp. Riêng cá nhân Văn Đức đã có được 9 bàn thắng cho đội bóng SLNA tính đến thời điểm hiện tại. Vòng 21, SLNA sẽ có cuộc "đại chiến" với Hà Nội FC ở V-League 2018 trên sân Hàng Đẫy ngày 9/9.

    Phương Nam | 20:30 06/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...