MỚI NHẤT :
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Sao U23 Nhật Bản quyết giành Huy chương tại Olympic 2016

    09:17 Chủ nhật 31/01/2016

    Tiền vệ Shoya Nakajima của U23 Nhật Bản đặt mục tiêu giành huy chương tại Olympic 2016 sau khi được trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tại VCK U23 châu Á.

    Tiền vệ Shoya Nakajima của U23 Nhật Bản đặt mục tiêu giành huy chương tại Olympic 2016 sau khi được trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tại VCK U23 châu Á.

     Sao U23 Nhật Bản quyết giành Huy chương tại Olympic 2016
    Tiền vệ Shoya Nakajima giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất. Ảnh: Internet.
     trận chung kết U23 châu Á tối 30/1, sau khi để U23 Hàn Quốc vươn lên dẫn trước 2-0 sau 48 phút thi đấu đầu tiên, U23 Nhật Bản đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 3-2 nhờ cú đúp của cầu thủ vào sân thay người Takuma Asano và bàn thắng còn lại của U23 Nhật Bản được ghi do công của Shinya Yajima.

    Với màn trình diễn ấn tượng trong màu áo U23 Nhật Bản tại VCK U23 châu Á, tiền vệ Shoya Nakajima đã được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Theo đó, tiền vệ 21 tuổi đã thi đấu 480 phút trong 5 trận đấu tại Doha – Qatar.

    Phát biểu với báo giới, tiền vệ 21 tuổi của đại diện xứ sở mặt trời mọc cho biết: “Tôi rất hạnh phúc khi trở thành nhà vô địch giải đấu và cũng được vinh danh với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất.

    Dù không ghi bàn trong trận chung kết với U23 Hàn Quốc, nhưng Shoya Nakajima chính là người đã lập cú đúp trong hiệp phụ khi U23 Nhật Bản đánh bại U23 Iran với tỷ số 3-1 ở vòng Tứ kết: “Không chỉ tôi mà tất cả các cầu thủ khác đều rất hạnh phúc với danh hiệu này. Tôi muốn tiếp tục giành được vinh dự này trong tương lai.

    Tôi chỉ hài lòng với màn trình diễn của mình thời gian gần đây. Tuy nhiên, HLV đã cho tôi sự tự tin và sử dụng tôi trong suốt giải đấu vì vậy tôi rất vui mừng khi U23 Nhật Bản kết thúc giải với chức vô địch.

    Trong lịch sử Nhật Bản đã trở thành đại diện đầu tiên của khu vực châu Á giành huy chương tại Olympic năm 1968 và cũng đã giành HCĐ sau khi để thua Hàn Quốc tại Bán kết ở Olympic London 2012.

    Sau khi giành vé tham dự Olympic Rio 2016, tiền vệ trẻ của U23 Nhật Bản đặt quyết tâm sẽ cùng các đồng đội giành Huy chương tại Brazil trong mùa hè này: “Chiến thắng tại VCK U23 châu Á là một vinh dự lớn, nhưng chúng tôi đang rất háo hức vào giải đấu trong tương lai, chúng tôi muốn giành huy chương ở giải đấu thế giới vì vậy U23 Nhật Bản sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa.

    Ngoài ra, Nhật Bản còn giành được giải thưởng Fair Play để kết thúc VCK U23 châu Á với hat-trick giải thưởng.

    Hoàng Anh - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...