MỚI NHẤT :
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • David Seaman thất vọng với Zinchenko
  • Man Utd nhận tin vui từ thương vụ Michael Olise
  • "Đối với tôi, Casemiro là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới"
  • Sao trẻ tiết lộ những điều Chelsea cần làm sau trận thua Liverpool

    20:39 Thứ hai 15/04/2019 | 1

    BongDa.com.vn Ruben Loftus-Cheek đã lên tiếng thừa nhận sức mạnh hàng công của Liverpool, nhưng đồng thời cũng bày tỏ sự lạc quan với vị trí ở mùa giải này của Chelsea.

    Vòng 34 giải Ngoại hạng Anh đã chứng kiến một trận Super Sunday đúng nghĩa giữa Chelsea và Liverpool. The Kop đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước đối thủ đến từ London với pha lập công của Sadio Mane cùng siêu phẩm của ngôi sao Mohamed Salah. Trận thắng này giúp Liverpool đòi lại ngôi đầu bảng từ Manchester City.

    Bên phía Chelsea, một trong những cầu thủ chơi nỗ lực nhất là Ruben Loftus-Cheek. Đây đã là trận đấu thứ 3 liên tiếp cầu thủ trẻ người Anh được HLV Maurizio Sarri cho ra sân từ đầu, sau khi góp công vào 2 chiến thắng trước Brighton và West Ham. Cầu thủ số 12 đã lên tiếng nói về màn trình diễn của đội bóng sau trận đấu.

    "Chúng tôi đã có thể ra về với tâm trạng không quá thất vọng." Loftus-Cheek cho biết.

    "Chúng tôi có những pha bóng hay nhưng không tận dụng được. Họ đã ghi được 2 bàn thắng quá tốt còn chúng tôi thì không chắt chiu được những cơ hội. Đôi khi bóng đá là như thế."

    "Chúng tôi biết họ sẽ đá rất nhanh. Nhưng để ngăn chặn được những cầu thủ rất sáng tạo của họ không phải dễ dàng gì. Bàn thắng thứ hai của họ quá chất lượng, trong khi chúng tôi lại thiếu may mắn. Ở trong một số tình huống phòng ngự, tôi nghĩ chúng tôi đã bọc lót cho nhau tốt." Anh nói thêm.

     - Bóng Đá

     Loftus-Cheek cho rằng các đồng đội cần quên đi trận thua trước Liverpool.

    Cầu thủ 23 tuổi nhấn mạnh rằng hiện tại cả đội cần tập trung cho những trận đấu rất khốc liệt ở cuối mùa giải, bắt đầu với việc tiếp Slavia Prague và Burnley trên sân nhà. Anh tin rằng cuộc đua top 4 vẫn chưa kết thúc và hy vọng cho Chelsea vẫn còn:

    "Khi bạn thua, bạn cần nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục chiến đấu, vì những trận đấu tiếp theo sẽ đến rất nhanh. Đó là điều mà những cầu thủ bóng đá đều biết. Bạn phải để lại mọi thứ ở phía sau và tiếp tục thi đấu, đó là những gì toàn đội cần làm."

    "Đó không phải là một kết quả tốt cho chúng tôi nhưng những gì chúng tôi có thể làm là đặt nó ở lại sau lưng và học hỏi những gì diễn ra ở trận đấu đó. Chúng tôi sẽ cố gắng để có được điểm số tối đa. Chúng ta không thể từ bỏ hy vọng."

    Đức Lộc | 19:59 15/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...