MỚI NHẤT :
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Sao trẻ Singapore gia nhập đội bóng ở Thai League 2 sau AFF Cup

    18:52 Chủ nhật 11/11/2018

    Irfan Fandi, con trai huyền thoại Fandi Ahmad sẽ chuyển tới thi đấu cho CLB Bangkok Glass tại Thai League 2 từ mùa giải tới, bất chấp đề nghị từ CLB Braga tại Bồ Đào Nha.

    Theo Fox Sports Asia, đội bóng Thái Lan Bangkok Glass đã hoàn tất những điều khoản cuối cùng trong bản hợp đồng chiêu mộ hậu vệ Irfan Fandi từ CLB Young Lions của Singapore.

    Sau khi kết thúc AFF Cup 2018, con trai của huyền thoại, đồng thời là HLV trưởng ĐT Singapore Fandi Ahmad sẽ ngay lập tức bay sang Thái Lan hội quân cùng các đồng đội mới và bắt tay vào quá trình tập luyện chuẩn bị cho mùa giải 2019. 

    Thông tin này cũng được chính Chủ tịch Bangkok Glass, ông Pavin Bhirombhakdi xác nhận: "Mọi điều khoản đã được hoàn tất. Irfan sẽ gia nhập đội bóng ngay sau khi AFF Cup kết thúc. Cậu ta tỏ ra rất vui khi được thi đấu tại đây, bất chấp việc chúng tôi chỉ chơi ở Thai League 2."

     - Bóng Đá

     Fandi là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá Singapore lúc này. Ảnh: StraitsTimes.

    Về phía sao trẻ người Singapore, anh cũng tỏ ra hào hứng trước cơ hội được chơi bóng tại Thái Lan: "Tôi biết họ đã theo đuổi tôi trong 2 năm vừa qua, từ khi tôi còn khoác áo Home United. Và đó thực sự là niềm vinh hạnh khi được chơi bóng cho Bangkok Glass."

    Ở mùa giải vừa qua, đội bóng thủ đô Thái Lan thi đấu không tốt và phải xuống chơi tại Thai League 2 từ mùa bóng sang năm. Trước viễn cảnh chỉ được chơi bóng tại giải hạng 2 Thái Lan, hậu vệ này vẫn tỏ ra hào hứng. 

    "Kể cả khi phải chơi ở Thai League 2, điều này cũng không làm tôi nhụt chí. Tôi sẽ cố gắng hết sức và giúp đội bóng đạt được vị trí cao nhất có thể. Đây là lần đầu tiên tôi được chơi bóng tại Thái Lan và hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra êm đẹp," Irfan chia sẻ trên Fox Sports Asia. 

    Đây là quyết định hết sức bất ngờ của Irfan bởi trước đó, cầu thủ này đã thử việc thành công tại CLB SC Braga. Tuy nhiên, Irfan cùng cha mình đã từ chối. Lý do được họ đưa ra bởi Irfan muốn được tập luyện và thi đấu cùng đội một, thay vì đội U21 như trong bản hợp đồng của đội bóng Bồ Đào Nha.

    Trước Irfan Fandi, một ngôi sao trẻ khác của Đông Nam Á cũng nhận được sự quan tâm từ đội bóng Thái Lan chính là tiền vệ Nguyễn Quang Hải của CLB Hà Nội. Tuy nhiên, với việc Bangkok Glass không thể trụ hạng thành công, khả năng Quang Hải chuyển tới thi đấu cho đội bóng này gần như là không còn. 

     - Bóng Đá

     Irfan Fandi thi đấu rất chững chạc trong cuộc chạm trán Indonesia ở lượt trận đầu tiên, AFF Cup 2018. Ảnh: FAS.

    Ở lượt trận đầu tiên AFF Cup 2018, ĐT Singapore gây bất ngờ khi đánh bại đối thủ được đánh giá cao hơn là ĐT Indonesia với tỷ số 1-0. Đó là trận đấu mà hậu vệ sinh năm 1997 thi đấu chững chạc và vô hiệu hóa những mũi tấn công nguy hiểm bên phía đội bóng xứ vạn đảo như Beto Goncalves, Stefano Lilipaly hay Irfan Jaya. 

    Sau chiến thắng đầu tiên, vào ngày 13/11, thầy trò HLV Fandi Ahmad sẽ bước vào lượt trận thứ hai tại bảng B bằng chuyến làm khách tới SVĐ Panaad Stadium gặp đội chủ nhà Philippines.

    Hoàng Linh | 17:36 11/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...