MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Sao trẻ Man Utd được ví với Paul Scholes phiêu bạt sang tận... Mexico

    15:13 Thứ sáu 01/09/2017 | 2

    BongDa.com.vn Cựu tiền vệ Man United, Ravel Morrison, người từng được coi là “Paul Scholes 2.0” vừa chuyển sang tận Mexico thi đấu.

    Ravel Morrison vừa kí HĐ theo dạng cho mượn 1 năm với CLB Atlas từ Lazio, kèm điều khoản mua đứt. Từng được coi là một tài năng trẻ rất sáng giá của Man United nhưng tính cách bất trị khiến sự nghiệp Ravel Morrison nhanh chóng đi xuống.

    Sao trẻ Man Utd được ví với Paul Scholes phiêu bạt sang tận... Mexico - Bóng Đá

     Lingard- Pogba- Morrison bên chiếc cúp FA của đội trẻ.

    Ravel Morrison là một sản phẩm trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Man Udt và được Sir Alex gọi lên đội một vào năm 2010, khi đó anh mới chỉ 17 tuổi. Tuy nhiên việc sớm sa ngã vào những tệ nạn bên ngoài sân bóng đã khiến tài năng của Ravel Morrison không thể phát triển thêm nữa để rồi phải rời Man Utd vào năm 2012, trước khi chuyển đến Birmingham City, Queens Park Rangers, Cardiff City (đều theo dạng cho mượn), rồi bị bán đứt qua West Ham sau đó anh tiếp tục lưu lạc sang Lazio. 

    Ravel Morrison sau đó tiếp tục lưu lạc qua Lazio vào năm 2015 nhưng cũng không chứng tỏ được tài năng ở đây rồi bị đẩy trở lại QPR theo dạng cho mượn. Trong 2 năm qua, Ravel Morrison chỉ đá đúng 9 trận cho Lazio và QPR.

    Tháng Hai vừa qua, Morrison kỷ niệm sinh nhật lần thứ 24, sau khi chơi vỏn vẹn có 162 phút trong vòng hai năm trở lại đây Năm năm sau khi rời Old Trafford, Lingard đang "chậm mà chắc", Pogba giờ đã trở thành ngôi sao thực thụ, còn Morrison chỉ còn là tiếng thở dài tiếc nuối của Sir Alex và các fan Man United.

    Hoài Vũ - Thể thao Việt Nam | 14:45 01/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...