MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • Sao trẻ HAGL luôn theo dõi Xuân Trường tại Hàn Quốc

    18:27 Thứ hai 04/11/2019 | 2

    BongDa.com.vn Sao trẻ của HAGL, Trần Thanh Sơn tiết lộ mối quan tâm về Xuân Trường đang điều trị chấn thương tại Hàn Quốc.

    Trả lời phỏng vấn trước buổi tập chiều nay của U22 Việt Nam, cầu thủ Trần Thanh Sơn cho biết, toàn đội vẫn đang tiếp tục tập luyện làm quen với sân cỏ nhân tạo bởi trước đó các cầu thủ chỉ thi đấu trên mặt sân cỏ tự nhiên.

    “Đối với tôi, mật độ hai ngày một trận tới đây mà chỉ thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo là một điều thực sự khó khăn, nhưng khó khăn nào cũng phải cố gắng vượt qua, nếu lỡ bị chấn thương thì vào giải cũng phải cố gắng đá”- Thanh Sơn cho biết.

     - Bóng Đá

     Trần Thanh Sơn luôn cập nhật thông tin của Xuân Trường tại Hàn Quốc. Ảnh: Minh Anh.

    Ngoài ra, cầu thủ sinh năm 1997 cũng cho biết, trước khi lên tập trung đội tuyển U22 Việt Nam đã nhận được những lời khuyên hữu ích từ các cầu thủ đàn anh là Văn Toàn, Công Phượng, Xuân Trường.

    “Trước khi lên tập trung tuyển các anh có khuyên rằng phải cố gắng tập luyện, thể hiện tốt khả năng của mình để ban huấn luyện đánh giá công bằng. Khi tập luyện cố gắng tập trung để ý bài tập của thầy, chú ý đến tư thế cầm bóng và chuyền bóng. Tôi không cảm thấy áp lực lắm, cố gắng tập luyện tốt để có tên trong danh sách tham dự SEA Games lần này”- Thanh Sơn bật mí.

    Bên cạnh đó, Thanh Sơn cũng chia sẻ, dù không có điều kiện gặp cầu thủ đàn anh Xuân Trường nhưng được biết, tình hình hồi phục của tiền vệ người Tuyên Quang ở Hàn Quốc đang tiến triển rất tốt.

    Tại SEA Games 30, U22 Việt Nam rơi vào bảng B với Thái Lan, Indonesia, Singapore, Lào, Brunei. Đánh giá về những đối thủ U22 Việt Nam sẽ chạm trán trong giải đấu sắp tới, Thanh Sơn nói: “Dù gặp bất cứ ai thì mình cũng chiến chứ không ngại gì”.

    Minh Anh | 17:50 04/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...