MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Sao trẻ 2002 từ chối đến nước Anh chơi bóng

    22:37 Thứ bảy 25/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Tiền vệ Mohammed Ihattaren đã từ chối hàng loạt ông lớn của Châu Âu để được tiếp tục ở lại Eredivisie.

    Cầu thủ trẻ đến từ Hà Lan, Mohammed Ihattaren hiện đang thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công cho câu lạc bộ thuộc giải vô địch quốc gia Hà Lan, PSV Eindhoven đã đồng ý ký vào bản hợp đồng mới với đội bóng chủ quản của mình và đồng thời chấm dứt hoàn toàn những tin đồn gần đây cho rằng anh sẽ ra nước ngoài thi đấu.

     - Bóng Đá

     Cầu thủ năm nay 17 tuổi nói không với việc ra nước ngoài thi đấu khi còn quá nhỏ.

    Mới đây nhất, khi xuất hiện trên FunX, cầu thủ đã có 12 lần ra sân cho Boeren (biệt danh của PSV) trong mùa bóng vừa qua đã thừa nhận: "Có rất nhiều điều thú vị đến từ Manchester United, Chelsea và RB Leipzig, ngoài ra tôi còn nhận được lời mời gọi đến từ Tây Ban Nha. Tất nhiên, những lời đề nghị đó vô cùng hấp dẫn với tôi nhưng tôi đang tận hưởng thời gian của bản thân tại đây."

     - Bóng Đá

     Ihattaren không che giấu việc anh được hàng loạt ông lớn Châu Âu theo đuổi.

    Được biết, tuyển thủ trẻ người Hà Lan là gương mặt quen thuộc trong đội hình tuyển U17 Hà Lan và cùng đội lên ngôi tại giải vô địch Châu Âu cấp độ U17 vào năm 2018. Ngoài ra, anh đã gia hạn hợp đồng thành công với đội chủ sân Philips Stadion từ tháng Ba năm nay với thời hạn kéo dài đến mùa hè năm 2022 và Ihattaren nói rằng quyết định trên chủ yếu đến từ gia đình của anh.

     - Bóng Đá

     Ihattaren trong ngày đặt bút ký vào bản hợp đồng mới với PSV kéo dài đến hè năm 2022.

    "Mẹ tôi nói rằng tiền không phải là thứ quan trọng nhất, bố tôi bệnh nặng từ rất lâu và nếu mọi người nhìn vào tình cảnh của ông ấy hiện tại rồi nhìn sang tôi, họ sẽ hiểu được vì sao tiền chẳng thể làm ông ấy khỏe lên được. Sức khỏe của ông yếu dần theo từng ngày, đó là lúc tôi đưa ra câu kết cho mọi tin đồn rằng tôi sẽ ở lại đây."

    "Barcelona hay Real Madrid, miễn đó là một trong số những đội bóng hàng đầu và dù cho thi đấu tại Tây Ban Nha hoặc Ngoại Hạng Anh, tất cả đều là giấc mơ của tôi. Nhưng tất nhiên, tôi vẫn phải cố gắng từng ngày để có thể trở thành cầu thủ xuất sắc nhất tại PSV trước khi nghĩ đến việc chuyển nhượng. Và khi tôi rời khỏi nơi này, tôi cũng sẽ đưa cha mẹ của mình đi theo."

     - Bóng Đá

     Quyết định ở lại Hà Lan thi đấu của cầu thủ sinh năm 2002 phần lớn vì lý do gia đình.

    Video tài năng đặc biệt của Mohammed Ihattaren.

    Nguyễn Kim Bằng | 21:40 25/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...