MỚI NHẤT :
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Sao Tottenham "tỏ tình" với Barcelona

    14:43 Thứ hai 07/08/2017 | 1

    BongDa.com.vn Tiền vệ Christian Eriksen thừa nhận không nhiều cầu thủ có thể nói lời từ chối chơi bóng cho một CLB tầm cỡ thế giới như Barcelona.

    Cụ thể, ngôi sao của Tottenham phát biểu: "Tôi đã từng tập luyện tại Barca trong quá khứ, tuy nhiên mọi thứ không mấy suôn sẻ. Nơi khởi nghiệp của tôi không nên là một CLB quá lớn. tôi biết môi trường bóng đá Hà Lan rất tốt cho các cầu thủ trẻ. Sau đó Ajax đến và tôi đã có một lựa chọn sáng suốt.

    Sao Tottenham thừa nhận muốn chơi bóng cho Barcelona - Bóng Đá

     Eriksen trong màu áo Tottenham.

    Barcelona là một CLB xuất sắc và tôi không nghĩ bất kì ai có thể từ chối chơi bóng tại đó. Tuy nhiên, trừ khi họ đặt vấn đề thực sự, còn không tôi cũng không đưa ra thêm ý kiến nào nữa."

    Kể từ khi gia nhập Tottenham vào năm 2013, Eriksen nhanh chóng trở thành trụ cột của đội và chân chuyền hàng đầu tại Ngoại hạng Anh. Mùa Đông vừa qua, truyền thông loan tin Barca muốn có sự phục vụ của Eriksen. Tuy nhiên tất cả chỉ dừng ở mức tin đồn.

    Sau Harry Kane và Dele Alli, Eriksen là nhân tố chủ chốt trên hàng công của Tottenham với nhãn quan và nền tảng chiến thuật khá ấn tượng. Bản thân Eriksen cũng rất đa năng khi có thể chơi tốt ở hai cánh lẫn trung lộ. Tuy nhiên, việc chỉ thi đấu cho Tottenham khiến nhiều người không đánh giá cao tài năng của Eriksen.

    Chiêm ngưỡng tài năng của Eriksen:

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 14:15 07/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...