MỚI NHẤT :
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Sao Thái Lan: "Tôi muốn so tài với Việt Nam để xem ai mạnh nhất ĐNA"

    17:49 Thứ sáu 18/01/2019

    BongDa.com.vn Hậu vệ trái hàng đầu của đội tuyển Thái Lan, Theerathon Bunmathan vừa gửi "chiến thư" đến tuyển Việt Nam.

    Tại Asian Cup 2019, tuyển Thái Lan đã có một màn trình diễn khá ấn tượng khi bước chân vào vòng 1/8 với tư cách đội nhì bảng A, giành 4 điểm sau 3 lượt đấu.

    Trong số những cầu thủ chơi nổi bật của "Voi chiến", có thể kể đến Theerathon Bunmathan, hậu vệ đang chơi ở giải J-League 1 và từng là đồng đội của các danh thủ như Andres Iniesta, David Villa hay Lukas Podolski. 

    Đáng chú ý, trong bài phát biểu mới đây, anh đã ngỏ ý muốn so tài với đội tuyển Việt Nam để xác định xem ai mới là đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á.

    Theerathon Bunmathan muốn đối đầu tuyển Việt Nam để xác định xem ai mới là đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á. 

    Cụ thể, Theerathon Bunmathan cho biết: "Tôi muốn chúc ĐT Việt Nam gặp thật nhiều may mắn ở Asian Cup 2019. Nếu các ban đi tiếp, điều đó thật tuyệt vời cho các bạn cũng như cho cả Đông Nam Á.

    Nếu có cơ hội, chắc chắn trong tương lai gần, Thái Lan sẽ so tài với Việt Nam vì đó là cơ hội để chứng tỏ ai là đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á". 

    Tại vòng 1/8 Asian Cup sắp tới, cả tuyển Việt Nam và Thái Lan đều sẽ cùng nhau ra sân trong ngày 20/1. Nếu như chúng ta phải chạm trán Jordan thì đối thủ của "Voi chiến" sẽ là tuyển Trung Quốc. 

    Phi Yến | 15:18 18/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...