MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Sao Thái Lan giã từ đội tuyển quốc gia vì không được dự Asian Cup

    19:15 Thứ năm 13/12/2018

    Biết mình không có tên trong danh sách sơ bộ 27 cầu thủ Thái Lan tham dự Asian Cup 2019, tiền vệ Mongkol Tossakrai lập tức ra quyết định gây sốc.

    Tossakrai từng góp mặt trong thành phần "Voi chiến" dự AFF Cup 2018. Nhưng đến sân chơi Asian Cup 2019, HLV Milovan Rajevac của tuyển Thái Lan lại không triệu tập cầu thủ 31 tuổi.

    Có lẽ do bị sốc trước thông tin trên, Tossakrai lập tực ra thông báo giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Anh nói: "Tôi nghĩ đã tới lúc rời đội tuyển quốc gia. Bản thân tôi chỉ muốn nói rằng bất kể khi nào được trao cơ hội khoác áo đội tuyển, tôi đều chiến đấu hết mình và nỗ lực thi đấu 100%."

     - Bóng Đá

      Tossakrai khi đá tại AFF Cup 2018. Ảnh: Fox Sports. 

    Tossakrai đã có 41 lần khoác áo tuyển Thái Lan và ghi được 10 bàn. Anh cùng "Voi chiến" hai lần lên ngôi tại AFF Cup vào các năm 2014 và 2016. Nói tiếp về quyết định chia tay đội tuyển, Tossakrai chia sẻ: "Tôi nghĩ đã tới lúc nói lời tạm biệt và nhường cơ hội cho những đồng đội trẻ tiến lên."

    Vào chiều 13/12, HLV Rajevac đã công bố danh sách sơ bộ 27 cầu thủ ở đợt tập trung chuẩn bị cho đấu trường châu lục. Sau thất bại ở AFF Cup 2018, chiến lược gia người Serbia quyết định loại một số cầu thủ Thái kiều như Philip Roller, Manuel Bihr, Kevin Deeromram, Nurul Sriyankem, Tossakrai và Pakorn Prempak.

    Trong khi đó Tristan Do, Adisorn Promrak, những cái tên quen thuộc từng thi đấu dưới thời HLV Kiatisak, được gọi trở lại đội tuyển lần này.

    Ngoài ra, HLV Rajevac cũng triệu tập 4 ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài gồm thủ môn Kawin Thamsatchanan, hậu vệ Theerathon Bunmathan, tiền vệ Chanathip Songkrasin và tiền đạo Teerasil Dangda. Tờ Bangkok Post đánh giá đây là có thể xem là lực lượng mạnh nhất của "Voi chiến".

     - Bóng Đá

     Chanathip sẽ có mặt tại Asian Cup 2019, sau khi lỡ AFF Cup 2018. 

    Trao đổi với chúng tôi, nhà báo Ton Teng Tan của Fox Sports cho biết tương lai HLV Milovan Rajevac vẫn được an toàn, dù đội tuyển Thái Lan bị truất ngôi vương tại AFF Cup 2018.

    "Chủ tịch Somyot Poompanmoung của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan muốn ông Rajevac phải linh hoạt hơn về chiến thuật. Ở AFF Cup 2018, đội tuyển không có kế hoạch B nào. Họ dễ bị bắt bài và chơi đúng một kiểu", cây bút của Fox Sports phiên bản Thái Lan nói với chúng tôi.

    Như vậy, ông Rajevac sẽ không bị sa thải trước thềm Asian Cup 2019. Bù lại, sức ép đang đè nặng lên vai nhà cầm quân người Serbia, bởi kết quả của "Voi chiến" tại sân chơi cấp châu lục năm sau sẽ định đoạt tương lai của vị HLV này. Trong cuộc họp hồi tuần rồi, Chủ tịch Somyot đã khẳng định điều đó.

    Nguyên Trí | 19:00 13/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...