MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • Sao PSG đặt tham vọng muốn xưng bá hết mọi đấu trường

    17:09 Thứ bảy 10/08/2019

    BongDa.com.vn Thomas Meunier đã đặt ra mục tiêu dành cho Paris Saint-Germain trong mùa giải mới. Mọi thứ sẽ bắt đầu từ trận đấu mở màn ở Ligue 1 gặp Nimes.

    Như vậy, mùa giải mới 2019-2020 tại nước Pháp đối với PSG cũng đã sắp diễn ra. Trong trận đấu đầu tiên ở Ligue 1, gã nhà giàu nước Pháp sẽ gặp Nimes trên sân nhà. Gặp một đội bóng bị đánh giá thấp hơn là cơ hội không thể thuận lợi hơn để thầy trò Thomas Tuchel hướng đến thắng lợi thứ 2 sau khi vượt qua Rennes để vô địch siêu cúp nước Pháp vào tuần trước.

    Và trước trận đấu quan trọng mở màn cho tham vọng bảo vệ ngôi vương ở đấu trường quốc nội, Thomas Meunier đã có những lời phát biểu đầy tự tin. Trên trang chủ ligue1.com, hậu vệ người Bỉ bày tỏ:

    "Siêu cúp nước Pháp là một danh hiệu và điều đó rất quan trọng với một đội bóng giàu tham vọng như PSG. Chúng tôi muốn giành hết tất cả chiến thắng và làm mọi thứ có thể để giành chiến thắng càng nhiều càng tốt. Toàn đội đã thi đấu tốt trước Rennes. Cũng là một tín hiệu tích cực khi lội ngược dòng sau khi bị đối thủ vượt lên."

    Thomas Meunier aiming to win the lot in 2019/20 with PSG - Bóng Đá

     Meunier lên tiếng về mục tiêu của PSG.

    "Khi bạn chơi cho PSG, chúng tôi biết rằng không có nơi để trốn chạy, nhất là tại Pháp. Điều đó có nghĩa sẽ xuất hiện áp lực cho ứng cử viên vô địch ở Ligue 1 hay đấu trường cúp. Tôi và đồng đội sẽ chơi 100% khả năng trong mọi trận đấu để tạo sự khác biệt bất chấp đối thủ là ai. Chúng tôi muốn khởi đầu mùa giải như năm ngoái (PSG thắng 14 trận đầu tiên) bởi khởi đầu như thế rất tuyệt."

    Lữ Phong | 16:55 10/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...