MỚI NHẤT :
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Sao nhập tịch Indonesia: Tôi sẽ khoá tiền đạo ĐT Việt Nam và Indo có 3 điểm

    10:56 Thứ hai 14/10/2019 | 2

    BongDa.com.vn Trung vệ gốc Brazil Otavio Dutra đã có những chia sẻ trước thềm trận đấu gặp ĐT Việt Nam - cũng là trận đấu anh ra mắt màu áo ĐT Indonesia.

    Trước thềm trận đấu với ĐT Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã kịp làm thủ tục nhập tịch cho trung vệ gốc Brazil Otavio Dutra. Anh đã bay đến Bali hội quân cùng đội tuyển nước này, chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên trong sự nghiệp tuyển quốc gia.

    Sao nhập tịch Indonesia: Tôi sẽ khoá tiền đạo ĐT Việt Nam và Indo có 3 điểm - Bóng Đá

     Otavio Dutra quyết tâm cùng ĐT Indonesia giành chiến thắng trước ĐT Việt Nam.

    Đánh giá về đối thủ sắp tới, Otavio Dutra rất tự tin. Trả lời trên VnExpress, trung vệ của Persebaya Surabaya cho hay: "ĐT Việt Nam đã giành được 4 điểm sau 2 trận đấu. Điều đó có nghĩa rằng họ đang rất mạnh và có hưng phấn về mặt tâm lý. Tuy nhiên, ở trận đấu sắp tới, chúng tôi được thi đấu trên sân nhà thì rất khó đoán định trước được điều gì. Tất cả khán giả sẽ ủng hộ và tiếp lửa cho chúng tôi

    ĐT Indonesia đang rất quyết tâm đánh bại ĐT Việt Nam. Nhưng để làm được mục tiêu này chúng tôi cần phải nỗ lực hơn nữa, tập trung hơn nữa và có sự chuẩn bị chu đáo. Cá nhân tôi sẽ cố gắng khoá chặt tiền đạo của ĐT Việt Nam trong trận đấu tới.

    Hàng thủ chơi chắc chắn thì đương nhiên hàng công của ĐT Indonesia cũng cần sự sắc sảo để ghi được bàn thắng, mang chiến thắng về cho đội nhà. Tôi hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp trong trận đấu đầu tiên khoác áo ĐT Indonesia."

    Được sinh ra vào năm 1984 ở vùng Đông Bắc Brazil, Otavio Dutra dành 20 năm đầu sự nghiệp gắn bó với nền bóng đá quê hương, chỉ trừ 1 năm đến Ba Lan thi đấu. Năm 2010, Otavio đầu quân cho đội bóng Indonesia Persebaya và gắn bó với giải vô địch nước này từ đó đến nay.

    Đăng Huy | 10:42 14/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...