MỚI NHẤT :
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Sao Ngoại hạng Anh nào đủ sức chơi ở El Clasico (Phần 1)

    21:25 Thứ năm 21/04/2016

    Trong những năm gần đây, xu hướng của các cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh là chuyển đến La Liga để khoác áo Barcelona hoặc Real Madrid.

    (BongDa.com.vn) – Trong những năm gần đây, xu hướng của các cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh là chuyển đến La Liga để khoác áo Barcelona hoặc Real Madrid. Đó đồng thời là ước mơ của tất cả các cầu thủ trên thế giới.

    Sao Ngoại hạng Anh nào đủ sức chơi ở El Clasico (Phần 1)
    Chỉ những cầu thủ đẳng cấp hàng đầu mới có thể chơi ở El Clasico. Ảnh: Internet.
    N
    hững vụ chuyển nhượng đình đám nhất có thể kể tên: Cristiano Ronaldo, Gareth Bale và Suarez. Tuy nhiên để “đủ” điều kiện để chơi ở Barca hoặc Real, đó phải là cầu thủ xuất chúng nhất ở Ngoại hạng Anh. Thời điểm hiện tại, có những cái tên sáng giá cho một cuộc chuyển nhượng như thế.

    5. Sergio Aguero (Manchester City)

    Đến Man City năm 2011 với giá 38 triệu bảng, Kun Aguero ngay lập tức chứng minh giá trị của mình. Với khả năng săn bàn đáng sợ cùng khả năng phô diễn kĩ thuật thượng thừa, Aguero là mẫu tiền đạo bất cứ đội bóng nào cũng mơ ước. Barca hay Real cũng không ngoại lệ.

    Mặc dù liên tiếp thể hiện ý muốn được chơi bóng cùng người bạn thân Lionel Messi ở Barca, Aguero được định hướng là tốt hơn khi chuyển sang Real. Barca đã có Luis Suarez, một tiền đạo còn trội hơn cả Aguero nên khó có thể xảy ra trường hợp “một núi hai hổ.”

    Sao Ngoại hạng Anh nào đủ sức chơi ở El Clasico (Phần 1)
    Aguero cần một sân khấu lớn hơn Man City hiện tại. Ảnh: Internet.

    Theo Football Leaks (trang web chuyên cung cấp những điều khoản mật trong hợp đồng chuyển nhượng của rất nhiều cầu thủ nổi tiếng), trong hợp đồng Atletico Madrid bán Aguero cho Man City không hề có điều khoản nào ngăn anh khoác áo kình địch Real Madrid. Đây là lợi thế lớn của Real trong thương vụ Aguero.

    Sức hút của Barca và Real là không thể bàn cãi, khó có cầu thủ nào cưỡng lại ma lực của hai ông lớn La Liga. Dù đã tuyên bố gắn bó với Man City đến những năm cuối cùng của sự nghiệp, nhưng nếu cho Aguero một cơ hội, tại sao anh lại không ghi tên mình vào lịch sử ở hai đội bóng vĩ đại nhất thế giới.

    4. Phillipe Coutinho (Liverpool)

    Tiền vệ đầy sáng tạo của Liverpool hiện tại nổi lên như một tài năng xuất chúng của Ngoại hạng Anh. Dốc bóng, rê bóng và sút bóng đều nằm trong sự kiểm soát của Coutinho, trong khi những đường chuyền của anh cũng rất đúng nơi đúng lúc. Rất nhiều lời đồn về việc anh sẽ chuyển đến Barcelona trong tương lai gần, đơn giản là vì lối chơi quá thích hợp với Gã khổng lồ xứ Catalan.

    Sao Ngoại hạng Anh nào đủ sức chơi ở El Clasico (Phần 1)
    Coutinho là vua siêu phẩm ở Liverpool. Ảnh: Internet.

    Ronaldinho gọi Coutinho là sự kế thừa hoàn hảo cho Xavi và Iniesta. Trong khi Neymar lại cho rằng Coutinho là cầu thủ Brazil kĩ thuật nhất hiện tại và khẳng định lối chơi của đồng hương chính là sự tương đồng với Barca.

    Mặc dù Barcelona đang ở rất gần với Coutinho, nhưng Real Madrid hoàn toàn có thể nẫng mất tài năng này nếu đủ sự ve vãn cần thiết.
    Coutinho đã ký một bản hợp đồng dài hạn với Liverpool mùa trước. Điều này đồng nghĩa với việc nếu muốn có anh, Barca hoặc Real phải chi ra một số tiền rất lớn. Trước Coutinho, 2 cầu thủ gần nhất chuyển từ Liverpool sang Barca và thi đấu rất thành công là Suarez cũng như Mascherano.

    Mời các bạn xem tiếp “Sao Ngoại hạng Anh nào đủ sức chơi ở El Clasico (Phần 2)” vào lúc 21 giờ ngày 22/04.

    Hoàng Tâm - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...