MỚI NHẤT :
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Sao Man Utd: "Tôi xem Henry là tấm gương để noi theo"

    22:15 Thứ năm 24/10/2019 | 1

    BongDa.com.vn Hậu vệ cánh của Manchester United từng muốn trở thành một tiền đạo trong quá khứ.

    Mùa hè vừa qua, Aaron Wan-Bissaka cập bến Old Trafford với bản hợp đồng trị giá 50 triệu bảng, qua đó trở thành một trong những hậu vệ cánh đắt giá nhất thế giới. Nhưng cựu cầu thủ của Crystal Palace thừa nhận, kế hoạch ban đầu của anh là trở thành một tiền đạo tương tự như Thierry Henry.

    Xuất thân từ phía Nam London, ngay từ bé Bissaka đã có nguồn cảm hứng trong bóng đá cho riêng mình: huyền thoại của Arsenal, Henry. Tiền đạo người Pháp vẫn đang nắm giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất cho Pháo thủ, và anh cũng được xếp vào hàng ngũ những chân sút xuất sắc nhất mọi thời đại.

    Wan-Bissaka wanted to become Henry - Bóng Đá

     Wan-Bissaka trở thành hậu vệ "bất đắt dĩ".

    Với hình mẫu là Henry, Bissaka đã từng hy vọng sẽ tiếp bước huyền thoại này, trở thành một cầu thủ ghi bàn thay vì ngăn cản đối phương làm điều đó. Dù vậy, khả năng thiên phú của Bissaka lại khiến anh trở thành một hậu vệ cánh. Phát biểu với tờ Joe, cầu thủ 21 tuổi chia sẻ:

    "Khi lớn lên, tôi xem Henry là tấm gương để noi theo. Tôi chỉ thích những bàn thắng, và cách anh ấy ghi bàn. Tôi luôn hình dung cảnh mình sút tung lưới đôi phương khi còn trẻ. Tôi đã tập luyện với vai trò hậu vệ cánh phải một vài lần, vì Palace cần những cầu thủ ở vị trí này. Khi đó, họ nhận thấy tôi giỏi như thế nào trong việc tắc bóng và phòng thủ."

    Wan-Bissaka wanted to become Henry - Bóng Đá

     Bissaka là bản hợp đồng thành công của Solsa.

    Bissaka chỉ cần một mùa bóng duy nhất ở đội hình chính Palace để thu hút sự chú ý của Man United. Phí chuyển nhượng khá cao và những kỳ vọng lớn được đặt ra tại Manchester, nghĩa là Bissaka phải đối mặt với áp lực thể hiện tốt. Và đến thời điểm hiện tại, anh đã gây được ấn tượng lớn với hầu hết người hâm mộ Quỷ đỏ. Chia sẻ về môi trường mới, Bissaka cho biết:

    "Nó khác biệt, nhưng tôi biết rằng bản thân đã sẵn sàng cho một thử thách mới, lĩnh vực mới, một cuộc sống khác. Tôi đã thích nghi khá nhanh tại đây, cùng đội bóng. Các đồng đội rất tuyệt vời đối với tôi."

    Bên cạnh đó, Bissaka cũng cho rằng mình được hưởng lợi từ việc dành hàng ngày tập luyện bên cạnh những cầu thủ như Marcus Rashford và Anthony Martial, thay vì đối đầu với họ. Cuối tuần qua, Bissaka kịp trở lại sau chấn thương để góp mặt trong đội hình của Man United ở trận hòa 1-1 với Liverpool. Tính đến thời điểm hiện tại, anh đã có 8 lần ra sân trên mọi mặt trận cho Quỷ đỏ.

    Solskjaer nói về Bissaka và Maguire:

    Huỳnh Phong | 21:05 24/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...