MỚI NHẤT :
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Sao Man Utd cay đắng: Tôi sẽ rời Man Utd vào mùa Hè 2019

    10:47 Thứ sáu 01/03/2019 | 4

    BongDa.com.vn Tiền đạo James Wilson thừa nhận sự nghiệp của anh tại Man Utd có thể sẽ kết thúc vào mùa Hè 2019 sắp tới.

    James Wilson hiện đang được cho mượn tại SPL Aberdeen của Scotland. Lần xuất hiện gần nhất của tiền đạo 23 tuổi này cho câu lạc bộ chủ sân Old Trafford đã cách đây 3 năm rồi.

    Sao Man Utd: Tôi sẽ rời Man Utd vào mùa Hè 2019 - Bóng Đá

     James Wilson trên đường rời Man Utd.

    "Tôi nghĩ là vậy," Wilson nói với ESPN khi được hỏi về khả năng rời khỏi United vào mùa Hè này. "Tôi sẽ không nói rằng chắc chắn 100% tôi sẽ ra đi. Vẫn còn một cơ hội nhỏ để tôi có thể nhận được hợp đồng mới, nhưng tôi nghĩ mình đang tiến gần hơn với việc ra đi vào mùa hè.

    Tôi nghĩ mọi thứ có thể khó khăn hơn tôi nghĩ. Tôi sẽ hướng đến một bến đỗ mới vào lúc này, bất cứ nơi nào có thể."

    Wilson có trận ra mắt ở United trước Hull City vào cuối mùa 2013-2014 và ghi 2 bàn trong trận đấu đầu tiên Ryan Giggs phụ trách câu lạc bộ. Tuy nhiên, anh chỉ ghi được 2 bàn nữa sau 19 lần ra sân cho United trước khi gia nhập Brighton theo dạng cho mượn vào tháng 11/2015. Tiếp đó, tiền đạo người Anh được đem cho mượn ở Derby và Sheffield United trước khi gia nhập Aberdeen vào mùa Hè năm ngoái.

    Wilson kể về khoảnh khắc anh được cho ra sân: "Đó là một bất ngờ. Tôi chỉ được tập luyện với đội một trong 2 tuần. Tôi đã có một mùa giải tốt trước đó, ghi bàn đội U18, U-19 ở Champions League và tôi đã ghi bàn cho U- 23s. Tôi đã có bước tiến lớn cho trong 1 năm.

    Tôi đã rất ngạc nhiên khi nhận được cái gật đầu nhưng tôi đã bước lên, và làm được điều gì đó cho đội bóng."

    Sao Man Utd cay đắng: Tôi sẽ rời Man Utd vào mùa Hè 2019 - Bóng Đá

     James Wilson từng nhận được sự kì vọng lớn lao, được ví như Harry Kane và Michael Owen mới của bóng đá Anh.

    Wilson tin rằng sự xuất hiện của Marcus Rashford vào năm 2016 đã cản trở cơ hội thể hiện mình của anh ở Man Utd.

    "Louis van Gaal tin tưởng vào tôi và tôi nỗ lực hết sức có thể", Wilson nói. "Tôi đã tập luyện với đội một mỗi ngày và nghĩ rằng tôi đang tiến bộ tốt.

    Khi tôi được cho mượn ở Brighton [trong mùa giải 2015-16], Marcus Rashford đã chen chân vào đội một. Tôi đã trở lại và không bao giờ thực sự có cơ hội đó nữa. Chấn thương của tôi là một vấn đề lớn. Tôi dính chấn thương mắt cá chân rồi ACL vào 2 năm trước.

    Dù sao thì lúc này, tôi đang ở Aberdeen, và được tận hưởng thứ bóng đá của mình. Tôi không thể phàn nàn điều gì cả."

    Tài năng đặc biệt của James Wilson:

    Minh Tuấn | 10:18 01/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...