MỚI NHẤT :
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Sao Juventus cảnh báo Sarri: “Chúng tôi không muốn chịu trận”

    13:14 Thứ hai 09/12/2019

    BongDa.com.vn Thất bại trong trận đấu với Lazio đã khiến các cầu thủ Juventus cảm thấy không hài lòng.

    Chuỗi trận bất bại của Juventus trong mùa giải 2019 – 2020 đã dừng lại ở con số 19. Cuối tuần qua, trên sân Olimpico, mặc dù đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước nhưng Bianconeri đã bị đội chủ nhà Lazio lội ngược dòng thành công. Kết quả này khiến cho “Lão phu nhân” bị Inter Milan nới rộng khoảng cách lên thành 2 điểm.

    Những người yêu mến Juventus chắc chắn sẽ cảm thấy không hài lòng. HLV Maurizio Sarri cho rằng nếu Cristiano Ronaldo tận dụng cơ hội tốt hơn, Paulo Dybala và Federico Bernardeschi chơi phòng ngự chủ động hơn thì kết quả chắc chắn sẽ khác.

    Bonucci cảnh báo Sarri:

     Leonardo Bonucci trong trận gặp Lazio.

    Trong khi đó, Leonardo Bonucci lại cho rằng lối chơi do Maurizio Sarri xây dựng đang có vấn đề. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, đội trưởng của Juventus cho biết:

    “Juventus cần phải cải thiện. Chúng tôi cần phải tìm lại khát khao. Thật tốt khi xây dựng lối chơi hướng đến sự hiệu quả nhưng toàn đội cũng phải tìm thấy sự khát khao, quyết tâm trong chính bản thân mình chứ không phải chỉ là chịu trận.”

    Sau 15 vòng đấu, Juventus đang sở hữu hàng phòng ngự rất chắc chắn, mới chỉ để lọt lưới 15 lần. Tuy nhiên, hàng công của Bianconeri lại đang hoạt động không hiệu quả. Cristiano Ronaldo và các đồng đội chỉ ghi được 26 bàn thắng, ít hơn so với nhiều mùa giải trước đây, khi Juventus còn được dẫn dắt bởi Antonio Conte, Massimiliano Allegri.

    (*) Xem lại chiến thắng của Juventus trước Torino:

    Faro | 12:55 09/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...