MỚI NHẤT :
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • Sao Everton cảnh báo đại kình địch: ''Còn rất nhiều điều có thể xảy ra''

    09:59 Thứ tư 13/11/2019 | 3

    BongDa.com.vn Chiến thắng của Liverpool trước Manchester City có vẻ như vẫn chưa thuyết phục được ngôi sao của Everton rằng The Kop sẽ lên ngôi vô địch.

    Liverpool đã có một khởi đầu hoàn hảo cho chiến dịch Premier League với 11 chiến thắng, 1 trận hòa, chễm chệ trên ngôi đầu bảng với 8 điểm nhiều hơn đối thủ gần nhất. Tuy nhiên, tiền vệ Gylfi Sigurdsson của Everton mới đây đã chia sẻ anh tin rằng cuộc đua danh hiệu còn lâu mới kết thúc.

    "Không, không, còn rất nhiều điều có thể xảy ra trong tháng 12 và tháng 1", cầu thủ 30 tuổi nói với Fotbolti. "Chẳng phải họ cũng có một khởi đầu rất tốt vào năm ngoái hay sao? Vẫn còn rất nhiều trận đấu phía trước.’’

    "Liverpool rất mạnh, và điều này rõ ràng chống lại Man City. Nhưng đây vẫn chỉ là tháng 11, còn rất nhiều thời gian. Nếu Liverpool tiếp tục chơi như họ đã từng, sẽ rất khó để bắt kịp họ, nhưng City hoàn toàn có thể đi đúng hướng và thắng nhiều trận đấu liên tiếp."

    'Didn’t they have a good head start last year?': Sigurdsson sends title race warning to Liverpool - Bóng Đá

    Tiền vệ Gylfi Sigurdsson cảnh báo Liverpool về cuộc đua vô địch với Manchester City.

    Ở vòng đấu thứ 12, trong khi Liverpool hạ Manchester City với tỷ số 3-1 trên sân Anfield, Everton của Sigurdsson cũng được hưởng niềm vui khi giành thắng lợi 2-1 ngay trên sân của Southampton. Rõ ràng, như khẳng định của tuyển thủ Iceland, cả 2 đội bóng vùng Merseyside vẫn sẽ còn một chặng đường dài trước mắt.

    Ở một diễn biến mới nhất liên quan tới Liverpool, Lữ đoàn Đỏ đã quyết định ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với tiền vệ 18 tuổi mang 2 quốc tịch Mỹ - Ý, Matteo Ritaccio.

    Xem những hình ảnh phía sau ống kính khi Liverpool đánh bại Tottenham Hotspur:

    Ngọc Bách | 08:54 13/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...