MỚI NHẤT :
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • 'Sao' Dortmund trải lòng về khoảng thời gian ở Bayern Munich

    15:45 Thứ năm 19/09/2019 | 1

    BongDa.com.vn Không có gì ngoài những kỉ niệm đẹp ở Bayern, dành nhiều lời khen cho Sancho và trở lại đội tuyển Đức là những chia sẻ của Hummels trong một cuộc phỏng vấn gần đây.

    Sau khi thi đấu xuất sắc ở Borussia Dortmund dưới thời HLV Jurgen Klopp, Mats Hummels đã tận hưởng ba mùa giải khá thành công ở Bayern Munich trước khi quyết định trở lại thi đấu cho đội bóng áo Vàng-Đen ở mùa giải năm nay. Hậu vệ người Đức đã giành được 3 Bundesliga và 1 danh hiệu Cúp quốc gia Đức trong thời gian ở Bayern. Mùa giải năm ngoái, Hummels thường xuất hiện trên ghế dự bị khi HLV Kovac đã chọn Niklas Süle và Jerome Boateng là bộ đôi trung vệ của "Hùm xám".

    Mats Hummels talks about his time at Bayern, Jadon Sancho, and a potential return to the German National Team - Bóng Đá

     Hummels đã trở lại khoác áo Dortmund ở mùa giải năm nay. 

    Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với SportBild, Hummels đã có những trải lòng về thời gian ở Bayern. Anh thấy hạnh phúc vì tất cả những gì đạt được ở đội chủ sân Allianz Arena nhưng cũng có một chút thất vọng khi không được tin tưởng dưới thời HLV Kovac và Bayern đều bị loại khỏi Champions League mỗi mùa anh ở đó: 

    "Chúng tôi đã giành được chức vô địch Bundesliga - 3 lần và cũng bị loại khỏi Champions League 3 lần. Dưới thời HLV Kovac, tôi đã có một giai đoạn khó khăn, nhưng tôi nhìn lại Munich mà không có suy nghĩ tiêu cực. Và tôi chắc chắn rằng việc chuyển đến Dortmund không phải là một bước lùi. Và nếu có ai tuyên bố điều đó, nó sẽ không thể thay đổi cuộc sống của tôi theo bất kỳ cách nào."

    Tại Dormtund, Hummels cho biết anh đặc biệt ấn tượng với người đồng đội Jadon Sancho. Tiền vệ người Anh đã là dậy sóng Bundesliga trong hơn một mùa giải qua và là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của làng túc cầu hiện tại. Sancho là mẫu cầu thủ mà theo Hummels cảm nhận có thể chơi ở bất kỳ đội bóng hàng đầu nào trên thế giới.

    Mats Hummels talks about his time at Bayern, Jadon Sancho, and a potential return to the German National Team - Bóng Đá

     Hummels rất ấn tượng với tài năng Sancho.

    "Tôi có thể tưởng tượng cậu ấy có thể thi đấu ở mọi CLB trên thế giới, mặc dù cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng Sancho vẫn là một cầu thủ bóng đá xuất sắc. Cậu ấy là người có thể kiến tạo và ghi bàn và một ngòi nổ cực kỳ quan trọng."

    Vào mùa đông năm ngoái, HLV Joachim Loew đã đưa ra quyết định loại Hummels, Boateng và Mueller ra khỏi đội tuyển Đức, sau đó HLV 62 tuổi đã phải chịu rất nhiều chỉ trích nặng nề từ người hâm mộ. Bất chấp những cảm xúc lẫn lộn mà Hummels có thể chia sẻ về Loew nhưng trung vệ này vẫn nói rằng, một cuộc gọi từ Low là cuộc gọi mà anh sẽ luôn trả lời:

    "Đó là điều xác nhận về màn trình diễn tốt của tôi, nhưng nó không cho tôi nhiều hơn thế. Tôi đã cố gắng nghĩ về nó ít nhất có thể. Nếu điều đó xảy ra thì nó sẽ xảy ra. Tôi luôn tự hào là người Đức, điều đó là không thể thay đổi. Cho đến nay cuộc gọi từ Low tôi luôn nhấc máy, có lẽ tôi cũng sẽ làm điều đó vào lần tới."

    Văn Phi | 15:40 19/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...