MỚI NHẤT :
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Sao Chelsea 'tiếp bước' Maguire, Lampard đáp trả dư luận cực gắt

    18:50 Thứ bảy 17/10/2020 | 3

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Anh đã có những chia sẻ thú vị về tình huống phản ứng trọng tài của cậu học trò.

     

    5 bàn thắng đẹp của Chelsea vào lưới Southampton

    Ở loạt trận UEFA Nations League vừa kết thúc, ĐT Anh đã phải nhận trận thua đáng quên trước ĐT Đan Mạch ngay trên sân nhà Wembley. Đáng chú ý, Harry Maguire lại trở thành tâm điểm của sự chỉ trích khi bị truất quyền thi đấu ngay từ phút thứ 31.

    Đó là tình huống cựu sao Leicester City xoạc bóng khá thô với cầu thủ đội khách. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Tam Sư còn chứng kiến thêm chiếc thẻ đỏ của Reece James ở phút 90+4. Khi ấy, thế trận đã an bài nhưng chàng trai sinh năm 1999 vẫn bị đuổi khỏi sân.

    Bởi lẽ, trong một phút mất bình tĩnh, hậu vệ thuộc biên chế Chelsea đã có những phản ứng có phần thái quá với trọng tài chính. Tuy nhiên, bất chấp màn thể hiện đáng quên khi lên tuyển, cầu thủ 20 tuổi vẫn được HLV Frank Lampard đứng ra bênh vực.

     'None of us are saints' - Lampard doesn't fault James for England sending off - Bóng Đá

     Tình huống này là "bài học" dành cho Reece James. 

    "Tôi thừa nhận rằng cậu ấy đã chơi tốt. Reece trông khá ổn và cứ như thể đã chơi được nhiều trận ở cấp độ ĐTQG. Nghe này, chúng ta đều là người thường cả thôi. Có lẽ tôi cũng từng phản ứng như vậy khi còn là cầu thủ hoặc cả với tư cách là HLV.

    Không ai trong chúng ta là Thánh ở những tình huống kiểu như vậy cả. Dù vậy, đó là cơ hội để cậu ấy có thể học hỏi khi lên tuyển", trang Goal dẫn lời cựu thuyền trưởng Derby County. 

    Giang Nam | 18:20 17/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...